Mỹ - Nhật - Hàn nhất trí thúc đẩy đàm phán sáu bên

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell vừa có chuyến thăm 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để sớm nối lại đàm phán 6 bên.

Trong nỗ lực sớm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell vừa có chuyến thăm 3 nước Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong thời gian ở thăm, ông Campbell đã hội đàm với các quan chức cấp cao của ba nước, nhất trí cho rằng duy trì hoà bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hoá là lợi ích chung của tất cả các bên có liên quan.

Trong chặng dừng chân cuối cùng tại Nhật Bản, sáng 1/1, ông Campbell đã hội đàm với Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương, thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Shinsuke Sugiyama, thảo luận những diễn biến mới tại CHDCND Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong il qua đời.

Phát biểu với báo giới sau hội đàm, ông Shinsuke Sugiyama cho biết, hai bên nhất trí về sự cần thiết phải ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên và tái khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác ba bên gồm Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Nhật Bản và Mỹ cũng nhất trí tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc, nước chủ trì các cuộc đàm phán sáu bên để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, ông Campbell tuyên bố Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự mạnh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đang có kế hoạch tổ chức một cuộc họp cấp chuyên viên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại thủ đô Washington vào giữa tháng này để thảo luận về tình hình Triều Tiên.

“Trong khi Mỹ đang điều chỉnh lại thế bố trí quân sự toàn cầu, chúng tôi có ý định duy trì một sự hiện diện quân sự mạnh và lâu dài tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Tôi xin nhấn mạnh rằng, cam kết của Mỹ đối với an ninh của Nhật Bản và an ninh khu vực ở châu Á sẽ tiếp tục. Mỹ cũng sẽ thực thi các bước đi để tăng cường và đa dạng các mối quan hệ an ninh quanh Thái Bình Dương.” – ông Campbell nói.

Dư luận trông chờ những tuyên bố của các bên liên quan sớm được hiện thực hoá, góp phần thúc đẩy hoà bình và sự thịnh vượng không chỉ trên trên bán đảo Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á, mà còn trên phạm vi toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên