Mỹ- Nhật-Hàn phản ứng về việc phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) -Ba nước này cho rằng, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh của cộng đồng quốc tế nếu tiếp tục phóng vệ tinh.

Ngày 1/12, CHDCND Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh quan trắc Trái Đất Kwangmyongsong-3 trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 22/12 tới. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ngay lập tức phản ứng trước thông báo này.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ngày 1/12 đã triệu tập một cuộc họp Nội các để thảo luận về vụ phóng của Triều Tiên. Thủ tướng Noda đã chỉ thị các Bộ hữu quan của nước này tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh sau khi Triều Tiên công bố kế hoạch phóng vệ tinh.

Một tên lửa được phóng ở Musudan-ri, CHDCND Triều Tiên năm 2009 (Ảnh: AP)

Thủ tướng Noda tỏ ý sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng không thực hiện kế hoạch trên. Thủ tướng Noda nói: “Nếu Triều Tiên tiến hành vụ phóng, đây sẽ là điều rất đáng tiếc. Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh của cộng đồng quốc tế. Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp thích hợp đối với vụ việc này”.

Theo Hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Thủ tướng Noda cũng quyết định hoãn các cuộc đối thoại với Triều Tiên,  được nối lại gần đây nhằm cải thiện mối quan hệ song phương. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto cũng đã triệu tập cuộc họp các quan chức cấp cao của bộ này để  thảo luận biện pháp đối phó với kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên.

 Hãng thông tấn Yohap dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young cũng bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng" về kế hoạch này của Bình Nhưỡng.

Ông Cho Tai Young nói: “Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình liên quan đến vụ phóng vệ tinh này của Triều Tiên. Hàn Quốc cũng đang hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan về vấn đề này”.

Ngày 1/12, Mỹ cũng lên tiếng phản đối vụ phóng vệ  tinh của Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng , vụ phóng của Triều Tiên trong tháng này có thể gây bất lợi cho hòa bình và an ninh trong khu vực. Mỹ đang tiếp tục tham vấn với các nước trong đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tháng 4 vừa qua, Triều Tiên đã phóng tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-3  nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Sau hơn 1 phút rời bệ phóng, tên lửa đã rơi xuống biển. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã phản ứng mạnh về vụ phóng này, cho đây là một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định, Triều Tiên đã đảm bảo hết sức minh bạch về vụ phóng vệ tinh hồi tháng 4 phục vụ mục đích khoa học và Bình Nhưỡng sẽ tuân thủ hoàn toàn các quy định quốc tế liên quan trong vụ phóng vệ tinh tháng 12 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc - Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ
Trung Quốc - Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ

(VOV) -Trung Quốc khẳng định sẵn sàng phối hợp để đưa quan hệ với Triều Tiên lên tầm cao mới.

Trung Quốc - Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ

Trung Quốc - Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ

(VOV) -Trung Quốc khẳng định sẵn sàng phối hợp để đưa quan hệ với Triều Tiên lên tầm cao mới.

IAEA: Triều Tiên vẫn xây dựng thêm lò phản ứng nước nhẹ
IAEA: Triều Tiên vẫn xây dựng thêm lò phản ứng nước nhẹ

(VOV) -Đến nay, IAEA vẫn chưa thể xác định được những đặc trưng của các lò phản ứng này hay ngày chúng đi vào hoạt động.

IAEA: Triều Tiên vẫn xây dựng thêm lò phản ứng nước nhẹ

IAEA: Triều Tiên vẫn xây dựng thêm lò phản ứng nước nhẹ

(VOV) -Đến nay, IAEA vẫn chưa thể xác định được những đặc trưng của các lò phản ứng này hay ngày chúng đi vào hoạt động.

Triều Tiên có kế hoạch phóng vệ tinh trong tháng 12
Triều Tiên có kế hoạch phóng vệ tinh trong tháng 12

Vệ tinh Kwangmyongsong - 3 sẽ được phóng bằng tên lửa đẩy tại Trung tâm vũ trụ Sohae.

Triều Tiên có kế hoạch phóng vệ tinh trong tháng 12

Triều Tiên có kế hoạch phóng vệ tinh trong tháng 12

Vệ tinh Kwangmyongsong - 3 sẽ được phóng bằng tên lửa đẩy tại Trung tâm vũ trụ Sohae.

Nhật ra lệnh sẵn sàng phá hủy tên lửa Triều Tiên
Nhật ra lệnh sẵn sàng phá hủy tên lửa Triều Tiên

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẵn sàng phá hủy tên lửa của Triều Tiên nếu cần thiết, trong trường hợp Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng.

Nhật ra lệnh sẵn sàng phá hủy tên lửa Triều Tiên

Nhật ra lệnh sẵn sàng phá hủy tên lửa Triều Tiên

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẵn sàng phá hủy tên lửa của Triều Tiên nếu cần thiết, trong trường hợp Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng.

Triều Tiên có thể sẵn sàng thử tên lửa từ tháng 12?
Triều Tiên có thể sẵn sàng thử tên lửa từ tháng 12?

(VOV) - Một Viện nghiên cứu Mỹ phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh vào ngày 23 và 26/11 của công ty DigitalGlobe đưa ra nhận định

Triều Tiên có thể sẵn sàng thử tên lửa từ tháng 12?

Triều Tiên có thể sẵn sàng thử tên lửa từ tháng 12?

(VOV) - Một Viện nghiên cứu Mỹ phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh vào ngày 23 và 26/11 của công ty DigitalGlobe đưa ra nhận định

Nhật, Hàn lên tiếng về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên
Nhật, Hàn lên tiếng về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên

Nhật Bản đã triệu tập lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng để thảo luận biện pháp đối phó.

Nhật, Hàn lên tiếng về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên

Nhật, Hàn lên tiếng về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên

Nhật Bản đã triệu tập lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng để thảo luận biện pháp đối phó.

LHQ cảnh báo Triều Tiên không thử tên lửa tầm xa
LHQ cảnh báo Triều Tiên không thử tên lửa tầm xa

Các bức ảnh vệ tinh do DigitalGlobe Inc. công bố mới đây cho thấy, Triều Tiên đã gia tăng hoạt động tại Cơ sở phóng vệ tinh Sohae.

LHQ cảnh báo Triều Tiên không thử tên lửa tầm xa

LHQ cảnh báo Triều Tiên không thử tên lửa tầm xa

Các bức ảnh vệ tinh do DigitalGlobe Inc. công bố mới đây cho thấy, Triều Tiên đã gia tăng hoạt động tại Cơ sở phóng vệ tinh Sohae.