Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Ngày 19/6, tại Washington, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có cuộc gặp cấp chuyên viên về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Đây là cuộc họp cấp cao ba bên đầu tiên kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba vừa qua. Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên đề xuất đối thoại cấp cao với Mỹ để giảm căng thẳng và mang lại hòa bình, ổn định trong khu vực.

Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Glyn Davies sẽ chủ trì cuộc gặp nhằm thảo luận một loại vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Phía Nhật Bản sẽ cử Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Shinsuke Sugiyama, trong khi Hàn Quốc cử Đặc phái viên về vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Cho Tae Yong tham dự cuộc gặp.

Lớp huấn luyện quân sự tại Triều Tiên (Ảnh: Kyodo)

Phát biểu tại cuộc gặp riêng rẽ với Đặc phái viên Mỹ Davies trước thềm cuộc họp, Đặc phái viên Hàn Quốc Cho Tae Yong cho rằng, Triều Tiên cần phải thể hiện quyết tâm hướng tới phi hạt nhân hóa bằng hành động. Theo ông Cho Tae Yong, Triều Tiên gần đây đã đưa ra đề xuất đối thoại nhưng nước này cần tập trung bằng hành động chứ không đơn thuần chỉ  là đề xuất nối lại các cuộc đàm phán.

Mặc dù các cuộc đối thoại cấp cao liên Triều bị hủy bỏ nhưng việc Triều Tiên ngay lập tức đề xuất đối thoại với Mỹ được dư luận coi là một bước đi tích cực nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Quyết định này khác so với lập trường trước đây của Triều Tiên luôn từ chối đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc.

Giáo sư phân tích chính trị Jaewoo Choo của trường Đại học Kyung Hee  tại Hàn Quốc nhận định: “Triều Tiên trong thời gian qua đã phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc và gần đây nhất là Trung Quốc. Nếu cuộc hội đàm cấp cao Mỹ - Triều thành công cũng sẽ giúp nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Việc Triều Tiên đề xuất đối thoại với Mỹ vào thời điểm này cũng sẽ giúp xoa dịu căng thẳng trong khu vực”.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng xem xét nghiêm túc đề nghị đàm phán của Triều Tiên nhưng yêu cầu Bình Nhưỡng phải có những hành động cụ thể để chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này. Dự kiến Ngoại trưởng 3 nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục có cuộc gặp bên lề hội nghị do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức tại Brunei vào tháng 7 tới.

Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đang tìm kiếm vai trò lớn hơn của Trung Quốc trong việc thúc đẩy một giải pháp cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan đang có chuyến thăm Trung Quốc nhằm thảo luận về mối quan hệ song phương và tình hình bán đảo Triều Tiên, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Ngay sau tham dự cuộc họp 3 bên tại Mỹ, Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên Cho Tae Yong cũng sẽ tới Trung Quốc và có cuộc gặp với Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Vũ Đại Vĩ. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye dự kiến có chuyến thăm chính thức Trung Quốc cuối tháng này và có thể sẽ tập trung thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc
Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

(VOV) - Hôm 13/6, CHDCND Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về việc hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao giữa 2 nước vào phút chót.

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

(VOV) - Hôm 13/6, CHDCND Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về việc hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao giữa 2 nước vào phút chót.

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tới tại Mỹ do Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies chủ trì.

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tới tại Mỹ do Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies chủ trì.

Mỹ-Hàn hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Mỹ-Hàn hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

(VOV) - Ngày 17/6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tiến hành điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Mỹ-Hàn hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Mỹ-Hàn hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

(VOV) - Ngày 17/6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tiến hành điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên
Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên

(VOV) - Đề xuất đàm phán của Bình Nhưỡng nhằm giảm căng thẳng, thiết lập hòa bình và an ninh khu vực trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên

(VOV) - Đề xuất đàm phán của Bình Nhưỡng nhằm giảm căng thẳng, thiết lập hòa bình và an ninh khu vực trên Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên hướng ngoại để giải quyết căng thẳng khu vực
Triều Tiên hướng ngoại để giải quyết căng thẳng khu vực

(VOV) - Giới phân tích cho đây là bước chuyển biến quan trọng trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên.

Triều Tiên hướng ngoại để giải quyết căng thẳng khu vực

Triều Tiên hướng ngoại để giải quyết căng thẳng khu vực

(VOV) - Giới phân tích cho đây là bước chuyển biến quan trọng trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên.

Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao
Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao

(VOV) -Cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không diễn ra theo đúng kế hoạch do những bất đồng về nghi thức.

Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao

Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao

(VOV) -Cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không diễn ra theo đúng kế hoạch do những bất đồng về nghi thức.