Triều Tiên hướng ngoại để giải quyết căng thẳng khu vực

(VOV) - Giới phân tích cho đây là bước chuyển biến quan trọng trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên.

Triều Tiên đang “hướng ngoại” để giải quyết căng thẳng và tiến tới hòa bình khu vực. Đây là nhận định của các nhà phân tích khi CHDCND Triều Tiên bất ngờ để xuất đối thoại cấp cao với Mỹ sau cuộc đàm phán đổ bể với Hàn Quốc. Theo giới phân tích, đây là bước chuyển biến quan trọng trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên.

Triều Tiên bất ngờ để xuất đối thoại cấp cao với Mỹ sau cuộc đàm phán đổ bể với Hàn Quốc (Ảnh: Press TV)

Đề xuất được Triều Tiên đưa ra sáng sớm ngày 16/6 nhằm xoa dịu căng thẳng và thực hiện hòa bình, an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Đề xuất này cho thấy, các nhà lãnh đạo Triều Tiên đang cân nhắc lại chiến lược quốc gia và “hướng ngoại” nhiều hơn để đưa cộng đồng quốc tế tham gia xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển của quốc gia này.

Đáp lại đề xuất đàm phán của Triều Tiên, Mỹ cũng thể hiện mong muốn có được đàm phán đáng tin cậy và yêu cầu Triều Tiên thể hiện quyết tâm bằng việc tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và tiến hành phi hạt nhân hóa.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến tổ chức cuộc gặp 3 bên trong tuần này tại Washington, để thảo luận tình hình Bán đảo Triều Tiên. Các nhà phân tích Mỹ tin tưởng vào khả năng đàm phán Mỹ-Triều Tiên, thậm chí là khôi phục đàm phán 6 bên. Song cũng có những ý kiến cho rằng, cả tuyên bố của Mỹ và Triều Tiên chỉ mang tính hình thức và 2 bên khó có thể bỏ những điều kiện tiên quyết trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Đến nay, vẫn chưa có gì rõ ràng về cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ-Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên đề xuất đàm phán cấp cao với Mỹ
Triều Tiên đề xuất đàm phán cấp cao với Mỹ

(VOV) -Lời đề xuất đưa ra vài ngày sau khi kế hoạch đám phán giữa hai miền Triều Tiên đổ bể

Triều Tiên đề xuất đàm phán cấp cao với Mỹ

Triều Tiên đề xuất đàm phán cấp cao với Mỹ

(VOV) -Lời đề xuất đưa ra vài ngày sau khi kế hoạch đám phán giữa hai miền Triều Tiên đổ bể

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên
Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên

(VOV) - Đề xuất đàm phán của Bình Nhưỡng nhằm giảm căng thẳng, thiết lập hòa bình và an ninh khu vực trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên

(VOV) - Đề xuất đàm phán của Bình Nhưỡng nhằm giảm căng thẳng, thiết lập hòa bình và an ninh khu vực trên Bán đảo Triều Tiên.

Các bên dè chừng trước đề xuất đàm phán của Triều Tiên
Các bên dè chừng trước đề xuất đàm phán của Triều Tiên

(VOV) - Mỹ bày tỏ mong muốn đàm phán với Triều Tiên với điều kiện nước này phải thể hiện thành ý tuân theo các nghĩa vụ quốc tế.

Các bên dè chừng trước đề xuất đàm phán của Triều Tiên

Các bên dè chừng trước đề xuất đàm phán của Triều Tiên

(VOV) - Mỹ bày tỏ mong muốn đàm phán với Triều Tiên với điều kiện nước này phải thể hiện thành ý tuân theo các nghĩa vụ quốc tế.

Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao
Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao

(VOV) -Cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không diễn ra theo đúng kế hoạch do những bất đồng về nghi thức.

Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao

Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao

(VOV) -Cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không diễn ra theo đúng kế hoạch do những bất đồng về nghi thức.

Triều Tiên lại “quay lưng” với Hàn Quốc
Triều Tiên lại “quay lưng” với Hàn Quốc

(VOV) - Sáng 12/6, Triều Tiên đã không trả lời Hàn Quốc thông qua đường dây nóng tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm.

Triều Tiên lại “quay lưng” với Hàn Quốc

Triều Tiên lại “quay lưng” với Hàn Quốc

(VOV) - Sáng 12/6, Triều Tiên đã không trả lời Hàn Quốc thông qua đường dây nóng tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm.

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc
Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

(VOV) - Hôm 13/6, CHDCND Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về việc hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao giữa 2 nước vào phút chót.

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

(VOV) - Hôm 13/6, CHDCND Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về việc hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao giữa 2 nước vào phút chót.

"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"
"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"

Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này "không muốn đàm phán chỉ để đàm phán với Triều Tiên, mà muốn đàm phán một cách chân thành"

"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"

"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"

Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này "không muốn đàm phán chỉ để đàm phán với Triều Tiên, mà muốn đàm phán một cách chân thành"

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tới tại Mỹ do Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies chủ trì.

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tới tại Mỹ do Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies chủ trì.