Mỹ nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại Trung Á

VOV.VN - Trong chuyến thăm Kazakhstan và tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm C5+1 ngày 28/2, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh, Mỹ cam kết thúc đẩy các sáng kiến khu vực nhằm phát triển kinh tế sau đại dịch cũng như tác động tiêu cực từ xung đột Nga-Ukraine.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Blinken đến Trung Á dưới thời Chính quyền Tổng thống Biden trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực can dự với khu vực, đặc biệt là đối với các quốc gia đang đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế nhằm cạnh tranh với Nga và Trung Quốc. Cũng trong chuyến thăm, ông Blinken công bố khoản viện trợ mới, trị giá 25 triệu USD, trong khuôn khổ Sáng kiến phục hồi kinh tế ở Trung Á (ERICEN), nâng tổng số cam kết viện trợ cho khu vực này trong hai năm 2022-2023 lên mức 50 triệu USD.

Sáng kiến phục hồi kinh tế ở Trung Á tập trung vào hỗ trợ chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế thông qua đa dạng hóa các tuyến thương mại, mở rộng đầu tư trong khu vực và tăng cơ hội việc làm cho người lao động. Dự kiến, ông Blinken sẽ có chuyến thăm đến Uzbekistan trước khi sang Ấn Độ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20.

Trong khi đó, sáng kiến Nhóm C5+1 được công bố năm 2015 với sự tham gia của 5 nước gồm Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzsta, Kazakhstan với mục tiêu tăng cường hợp tác song phương và đa phương giữa Mỹ và khu vực Trung Á. Ngoài ra, nhóm 5 nước này cũng có cơ chế hợp tác 5+1 với Nga và Trung Quốc. Các nước khu vực Trung Á từng được coi là “sân sau” của Nga nhưng đang nỗ lực đa dạng hóa các mối quan hệ của họ thông qua việc tăng cường hợp tác với Mỹ và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sắp giải ngân khoản hỗ trợ hơn 1,2 tỷ USD cho Ukraine
Mỹ sắp giải ngân khoản hỗ trợ hơn 1,2 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh, sự hỗ trợ kinh tế của Mỹ đang giúp duy trì hoạt động của chính phủ Ukraine và các nhà cung cấp dịch vụ quan trọng trong những trường hợp đặc biệt.

Mỹ sắp giải ngân khoản hỗ trợ hơn 1,2 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ sắp giải ngân khoản hỗ trợ hơn 1,2 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh, sự hỗ trợ kinh tế của Mỹ đang giúp duy trì hoạt động của chính phủ Ukraine và các nhà cung cấp dịch vụ quan trọng trong những trường hợp đặc biệt.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ bất ngờ thăm Ukraine
Bộ trưởng Tài chính Mỹ bất ngờ thăm Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Janet Yellen ngày 27/2 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ cho nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ bất ngờ thăm Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Mỹ bất ngờ thăm Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Janet Yellen ngày 27/2 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ cho nước này.

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận an ninh giữa Israel và Palestine
Mỹ hoan nghênh thỏa thuận an ninh giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ ngày 26/2 đã bày tỏ hoan nghênh việc Israel và Palestine đạt được một số thỏa thuận hợp tác an ninh nhằm giảm leo thang căng thẳng.

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận an ninh giữa Israel và Palestine

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận an ninh giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ ngày 26/2 đã bày tỏ hoan nghênh việc Israel và Palestine đạt được một số thỏa thuận hợp tác an ninh nhằm giảm leo thang căng thẳng.