Mỹ nỗ lực ngăn dầu loang

Hơn 280.000 người đã được huy động để dọn dầu loang trên sông Yellowstone, bang Montana và các khu vực ven bờ.

160.000 lít dầu đã bị đổ ra sông Yellowstone, bang Montana, Tây Bắc nước Mỹ, sau khi đường ống dẫn dầu do Tập đoàn dầu khí đa quốc gia lớn nhất nước Mỹ ExxonMobil bị vỡ gây rò rỉ dầu.

Trong một thông báo phát đi ngày 5/7, ExxonMobil cho biết, hơn 280.000 người đã được huy động để dọn dầu loang trên sông này và các khu vực ven bờ. Theo Tập đoàn, khoảng 750 – 1.000 thùng dầu đã bị rò rỉ ra song, sau khi đường ống dẫn dầu bị vỡ hồi cuối tuần trước. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của sự cố. 

Trước những lo ngại về tác động đối với môi trường sinh thái lưu vực sông này, ExxonMobil khẳng định, việc rò rỉ dầu không đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, đồng thời cho biết, chưa có thông tin liên quan tới những ảnh hưởng có thể đối với đời sống hoang dã.  

ExxonMobil cũng gửi lời xin lỗi tới người dân khu vực, khẳng định đã đáp ứng mọi quy định về an toàn hoạt động, các cuộc kiểm tra định kỳ đường ống dẫn dầu này đã được tiến hành hồi tháng 12/2010.

Năm 2010, nước Mỹ đã phải chứng kiến thảm họa dầu đen nghiêm trọng nhất trong lịch sử xảy ra trên vịnh Mexico, sau vụ chìm giàn khoan dầu do tập đoàn dầu khí Anh BP khai thác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên