Mỹ nỗ lực ngoại giao, hạn chế leo thang 1 cuộc tấn công của Iran nhắm tới Israel

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang gia tăng sức ép ngoại giao với các đối tác và đồng minh ở Trung Đông nhằm hạn chế leo thang một cuộc tấn công chống lại Israel từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 5/8 sẽ có cuộc gặp với các quan chức an ninh quốc gia tại phòng Tình huống ở Nhà Trắng nhằm thảo luận khả năng Iran có thể tấn công Israel. Iran trước đó đã cảnh báo sẽ trừng phạt Israel sau vụ sát hại lãnh đạo chính trị của Hamas Ismail Haniyeh ở Iran hôm 31/7. Tổng thống Biden ngày 5/8 đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Jordan sau các cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Antony Blinken với Thủ tướng Qatar và Ngoại trưởng Ai Cập. Ngoại trưởng Mỹ hồi cuối tuần cũng đã có cuộc điện đàm trực tuyến với các ngoại trưởng G7 và điện đàm với Ngoại trưởng Anh và Pháp và Thủ tướng Iraq.  

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller kêu gọi các bên liên quan có các bước trong những ngày tới nhằm kiềm chế leo thang và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, Mỹ cũng nhấn mạnh đã chuẩn bị cho mọi kịch bản ở Trung Đông.

Song song với các nỗ lực ngoại giao, Lầu Năm Góc đã triển khai các nguồn lực tới Trung Đông trước nguy cơ một cuộc tấn công của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thứ Sáu tuần trước đã điều một phi đội máy bay chiến đấu, tàu hải quân và các lực lượng phòng không tới Trung Đông nhằm hạn chế khả năng leo thang xung đột do Iran và các lực lượng ủy nhiệm gây ra. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện của một nhóm tấn công tàu sân bay ở Trung Đông, di chuyển các tàu chiến tới châu Âu và Trung Đông và chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng tên lửa đạn đạo phòng không trong khu vực. Các động thái của Mỹ nhằm thực hiện cam kết của Tổng thống Biden tuần trước nhằm tăng cường an ninh cho Israel trước các mối đe dọa.

Tướng Michael Erik Kurilla, người đứng đầu Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ ở Trung Đông hiện đang có mặt ở Israel nhằm điều phối công tác chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Chính quyền Tổng thống Biden nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ là ngăn chặn một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông.    

Căng thẳng ở Trung Đông hiện đang ở mức cao nhất sau khi một thủ lĩnh Hezbollah ở Liban cũng như lãnh đạo chính trị cao nhất của Hamas ở Iran bị sát hại tuần trước. Iran và các lực lượng ủy nhiệm đã cáo buộc Israel thực hiện các vụ việc trên đồng thời dọa sẽ trả đũa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh được chôn cất tại Qatar
Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh được chôn cất tại Qatar

VOV.VN - Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, người bị ám sát ở Tehran vào đầu tuần này, đã được chôn cất tại Qatar sau buổi cầu nguyện vào 2/8.

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh được chôn cất tại Qatar

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh được chôn cất tại Qatar

VOV.VN - Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, người bị ám sát ở Tehran vào đầu tuần này, đã được chôn cất tại Qatar sau buổi cầu nguyện vào 2/8.

Mỹ tuyên bố không liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh
Mỹ tuyên bố không liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 31/7 cho biết Mỹ không liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và tái khẳng định tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Mỹ tuyên bố không liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh

Mỹ tuyên bố không liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 31/7 cho biết Mỹ không liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và tái khẳng định tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ở Gaza.