Mỹ nới lỏng hạn chế về kiều hối và đi lại với Cuba

VOV.VN - Mỹ đã thông báo một loạt các bước nhằm điều chỉnh chính sách với Cuba bao gồm nới lỏng các giới hạn đối với kiều hối và các hoạt động đi lại.

Mỹ đã thông báo một loạt các bước nhằm điều chỉnh chính sách với Cuba bao gồm nới lỏng các giới hạn được áp đặt từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với kiều hối và các hoạt động đi lại tới Cuba.

Quyết định này được cho là những thay đổi đáng kể nhất trong cách tiếp cận của Mỹ đối với Cuba kể từ khi Tổng thống Hoe Biden nhậm chức đầu năm 2021. Ngoài việc nới lỏng các hạn chế về kiều hối và đi lại, Mỹ cũng có kế hoạch khôi phục lại Chương trình đặc xá đoàn tụ gia đình nhằm tạo điều kiện về mặt pháp lý cho các gia đình Cuba được đoàn tụ ở Mỹ đồng thời gia tăng năng lực các dịch vụ lãnh sự. Washington dự kiến sẽ ban hành 20 nghìn visa nhập cư đối với người dân Cuba mỗi năm. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ mở rộng các hoạt động đi lại được cấp phép, cho phép các chuyến bay thuê chuyến được sử rộng thêm nhiều sân bay ngoài sân bay ở thủ đô Hanbana của Cuba.    

Bình luận về động thái của Mỹ trên Twitter, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez gọi đây là một bước đi đúng hướng nhưng còn hạn chế. Theo ông Rodriguez, quyết định này không thay đổi lệnh cấm vận, việc đưa Cuba vào danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố, cũng như hầu hết các biện pháp cưỡng chế gây áp lực tối đa của ông Trump vẫn ảnh hưởng đến người dân Cuba.

Mỹ sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 9 vào tháng sau, tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Cuba có được mời tham dự sự kiện này hay không. Mexhico và một số nước trong khu vực đã dọa sẽ chỉ tham dự nếu toàn bộ các nước ở châu Mỹ được mời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba cáo buộc Mỹ gây sức ép không cho nước này dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ
Cuba cáo buộc Mỹ gây sức ép không cho nước này dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 25/4 đã cáo buộc Mỹ đang tìm cách ngăn cản Cuba tham gia hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Cuba cáo buộc Mỹ gây sức ép không cho nước này dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

Cuba cáo buộc Mỹ gây sức ép không cho nước này dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 25/4 đã cáo buộc Mỹ đang tìm cách ngăn cản Cuba tham gia hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Mỹ và Cuba lần đầu tổ chức đối thoại cấp cao sau 4 năm
Mỹ và Cuba lần đầu tổ chức đối thoại cấp cao sau 4 năm

VOV.VN - Mỹ và Cuba ngày 21/4 đã tổ chức đối thoại ngoại giao cấp cao lần đầu tiên sau 4 năm kể từ khi bị gián đoạn dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Mỹ và Cuba lần đầu tổ chức đối thoại cấp cao sau 4 năm

Mỹ và Cuba lần đầu tổ chức đối thoại cấp cao sau 4 năm

VOV.VN - Mỹ và Cuba ngày 21/4 đã tổ chức đối thoại ngoại giao cấp cao lần đầu tiên sau 4 năm kể từ khi bị gián đoạn dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Cuba lên án các biện pháp cấm vận của Mỹ
Cuba lên án các biện pháp cấm vận của Mỹ

VOV.VN - Ngày 23/9, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã kịch liệt lên án các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với nước này.

Cuba lên án các biện pháp cấm vận của Mỹ

Cuba lên án các biện pháp cấm vận của Mỹ

VOV.VN - Ngày 23/9, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã kịch liệt lên án các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với nước này.