Mỹ nói Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

VOV.VN - Nhà Trắng tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan dù tên lửa có khả năng do phía Ukraine bắn.

Trong một tuyên bố hôm 16/11, Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết, Mỹ chưa có bất kỳ thông tin mới nào cho thấy tên lửa rơi ở Ba Lan vào ngày 15/11 không phải là của Ukraine.

Bà Watson nói thêm rằng Mỹ vẫn tin Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tên lửa “bay lạc” sang Ba Lan. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục khẳng định rằng Ukraine không đứng sau vụ việc này.

“Chúng tôi không thấy điều gì mâu thuẫn với đánh giá sơ bộ của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda rằng vụ nổ này có thể là do một tên lửa phòng không Ukraine không may rơi xuống Ba Lan”, bà Watson nói, cho biết thêm rằng Mỹ sẽ không tiến hành điều tra độc lập về vụ việc và sẽ dựa vào kết quả điều tra của Ba Lan.

Theo bà Watson, Mỹ có liên hệ chặt chẽ với cả Ba Lan và Ukraine và hoàn toàn tin tưởng vào các nỗ lực điều tra của Warsaw. Washington cũng cam kết sẽ cung cấp tình hình mới về vụ việc “khi có thông tin”.

Mặc dù đồng ý với kết luận của Tổng thống Duda rằng tên lửa có thể là của Ukraine, nhưng Nhà Trắng vẫn cho rằng Nga là bên phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ việc, bất kể kết quả điều tra ra sao.

“Rõ ràng là bên chịu trách nhiệm cuối cùng cho sự cố này là Nga, nước đã phóng một loạt tên lửa vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine”, tuyên bố của bà Watson cho hay và lưu ý rằng Ukraine có “mọi quyền để tự vệ”.

Ngày 15/11, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine. Tổng thống Zelensky nói rằng 85 tên lửa đã tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko gọi đây là “đợt pháo kích lớn nhất” vào các cơ sở năng lượng trong cuộc xung đột cho đến nay.

Tối 15/11 (giờ địa phương), truyền thông Ba Lan đưa tin về một vụ nổ xảy ra tại một cơ sở sấy ngũ cốc ở nước này, khu vực gần biên giới với Ukraine, khiến hai người thiệt mạng. Vụ nổ được cho là do một cuộc tấn công từ tên lửa bay lạc. Ukraine lập tức cáo buộc Nga đứng sau vụ việc và kêu gọi NATO có hành động đáp trả. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận có liên quan đến vụ tên lửa rơi.

Ngày 16/11, Ukraine thừa nhận đã bắn một tên lửa phòng không gần biên giới Ba Lan trong nỗ lực đánh chặn một tên lửa của Nga, theo CNN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Nga khi bị phương Tây đổ lỗi về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan
Phản ứng của Nga khi bị phương Tây đổ lỗi về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc cho rằng Moscow có liên hệ với vụ rơi tên lửa ở Ba Lan, đồng thời cho rằng một cuộc điều tra công bằng sẽ cho thấy vụ việc này chính là một hành vi khiêu khích.

Phản ứng của Nga khi bị phương Tây đổ lỗi về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

Phản ứng của Nga khi bị phương Tây đổ lỗi về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc cho rằng Moscow có liên hệ với vụ rơi tên lửa ở Ba Lan, đồng thời cho rằng một cuộc điều tra công bằng sẽ cho thấy vụ việc này chính là một hành vi khiêu khích.

CNN: Ukraine thừa nhận phóng tên lửa gần địa điểm xảy ra vụ nổ ở Ba Lan
CNN: Ukraine thừa nhận phóng tên lửa gần địa điểm xảy ra vụ nổ ở Ba Lan

VOV.VN - Các quan chức quân đội Ukraine đã thông báo với những người đồng cấp Mỹ và phương Tây rằng họ cố gắng đánh chặn một tên lửa của Nga gần địa điểm xảy ra vụ nổ chết người ở Ba Lan ngày 15/11, CNN đưa tin.

CNN: Ukraine thừa nhận phóng tên lửa gần địa điểm xảy ra vụ nổ ở Ba Lan

CNN: Ukraine thừa nhận phóng tên lửa gần địa điểm xảy ra vụ nổ ở Ba Lan

VOV.VN - Các quan chức quân đội Ukraine đã thông báo với những người đồng cấp Mỹ và phương Tây rằng họ cố gắng đánh chặn một tên lửa của Nga gần địa điểm xảy ra vụ nổ chết người ở Ba Lan ngày 15/11, CNN đưa tin.

Tiết lộ nguồn gốc tên lửa gây ra vụ nổ ở biên giới Ba Lan
Tiết lộ nguồn gốc tên lửa gây ra vụ nổ ở biên giới Ba Lan

VOV.VN - Ngày 16/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, vụ nổ tên lửa khiến 2 người thiệt mạng gần biên giới nước này với Ukraine là một "tai nạn đáng tiếc" chứ không phải một vụ tấn công có chủ ý.

Tiết lộ nguồn gốc tên lửa gây ra vụ nổ ở biên giới Ba Lan

Tiết lộ nguồn gốc tên lửa gây ra vụ nổ ở biên giới Ba Lan

VOV.VN - Ngày 16/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, vụ nổ tên lửa khiến 2 người thiệt mạng gần biên giới nước này với Ukraine là một "tai nạn đáng tiếc" chứ không phải một vụ tấn công có chủ ý.