Mỹ - Pakistan: Quan hệ vẫn còn nhiều thách thức

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có cuộc gặp riêng với người đồng cấp Pakistan Hina Rabbani Khar, để thảo luận về quan hệ hai nước sau một giai đoạn căng thẳng.

Cùng tham dự Hội nghị tài trợ cho Afghanistan tại Tokyo, Nhật Bản diễn ra trong ngày 8/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có cuộc gặp riêng với người đồng cấp Pakistan Hina Rabbani Khar, để thảo luận về quan hệ hai nước sau một giai đoạn căng thẳng.

Đây là cuộc gặp đầu tiên của ngoại trưởng hai nước kể từ khi bà Clinton đưa ra lời xin lỗi đối với Pakistan về việc máy bay NATO không kích nhầm, làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng hồi tháng 11/2011.

Bà Clinton  bày tỏ hy vọng, việc Pakistan đồng ý mở lại tuyến vận chuyển cho NATO ở Afghanistan có thể nối lại quan hệ hữu nghị giữa Mỹ và Pakistan; mối quan hệ được coi là quan trọng đối với sự ổn định ở Nam Á.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong những bước đi, nhằm đảm bảo lợi ích chung giữa hai nước, là cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân đang sử dụng Pakistan như là một căn cứ để tấn công quân đội Mỹ và gây nguy hiểm cho tương lai của Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Clinton cũng cho rằng, cuộc gặp tập trung vào sự cần thiết phải đánh bại các mạng lưới khủng bố đang đe dọa sự ổn định của cả Pakistan và Afghanistan, cũng như những lợi ích của Mỹ.

Tuy nhiên, bà Clinton cũng phải thừa nhận hợp tác Mỹ - Pakistan vẫn vấp phải những khó khăn nhất định. Từ lâu, Mỹ cáo buộc các lực lượng tình báo Pakistan âm thầm hỗ trợ mạng lưới phiến quân Haqqani và Taliban. Điều mà Mỹ coi như là một mối đe dọa đối với cuộc chiến ở Afghanistan.

Trong khi đó, chính phủ Pakistan cũng phải đối phó với làn sóng bài Mỹ và việc phản đối các vụ không kích do máy bay không người lái của Mỹ tiến hành trong lãnh thổ Pakistan.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về vấn đề hỗ trợ kinh tế và mở rộng thương mại và viện trợ, một phần trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên