Mỹ phản đối sử dụng vũ lực trong vấn đề Biển Đông

(VOV) - Mỹ phản đối các hành động khiêu khích, áp đặt và sử dụng vũ lực trong việc giải quyết xung đột.

Mỹ sẽ không từ bỏ chính sách “xoay trục” sang khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại cuộc thảo luận về kế hoạch tái cân bằng lực lượng của Mỹ vừa diễn ra tại Washington

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ngày 9/4 (theo giờ Mỹ), Thứ trưởng Ashton Carter cho biết, Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục xúc tiến kế hoạch chuyển trọng tâm quân sự sang khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, hòn đá tảng trong chính sách quốc phòng của Tổng thống Obama.

Tổng Thống Mỹ Obama tham dự Hội nghị Đông Á tại Phnompenh ngày 20/11/2012 (Ảnh Reuters)



Ông Carter nhấn mạnh: "Mỹ đang thực hiện một thay đổi chiến lược lớn. Sau một thập kỷ tham chiến tại Afghanistan và Iraq, chúng tôi đang tiến tới một bước ngoặt mang tính chiến lược và đang tập trung vào những cơ hội và thách thức có vai trò quyết định tương lai của nước Mỹ".

Thứ trưởng Carter cho biết thêm, Mỹ có lợi ích lâu dài tại Châu Á-Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục duy trì vị trí bản lề tại khu vực này. Theo ông Carter, chính sách xoay trục của chính quyền Obama bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế, chính trị cho tới quốc phòng, và kế hoạch tái cân bằng quân sự sẽ không bị ảnh hưởng cho dù ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ bị cắt giảm 500 tỷ USD trong 10 năm tới.

Thứ trưởng Carter nêu rõ, với ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, Mỹ có đủ nguồn lực để thực hiện chính sách xoay trục, nhất là khi cuộc chiến tranh tại Iraq đã kết thúc và cuộc chiến tại Afghanistan đang lắng dịu. Theo Thứ trưởng Carter, những nội dung chính trong kế hoạch tái cân bằng quốc phòng của Mỹ bao gồm bố trí lực lượng, đầu tư vào công nghệ, vũ khí và nhân lực, cải tiến kế hoạch và chiến thuật tác chiến, và tăng cường quan hệ với các nước đồng minh và đối tác trong khu vực.

Ông Carter cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tập trung tới 60% nguồn lực hải quân để tổ chức lại lực lượng tại khu vực Thái Bình Dương từ nay cho đến năm 2020, trong khi các đơn vị lục quân, thủy quân lục chiến và đặc nhiệm được điều động để hỗ trợ cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq cũng đang trở lại khúc vực này. Mỹ đã giảm số lượng tàu khu trục tại Địa Trung Hải và Trung Đông từ 10 chiếc xuống 4 chiếc và sẽ triển khai 4 tàu chiến LCS đồn trú tại Singapore, bắt đầu từ cuối tháng 4/2013.

Thứ trưởng Carter nêu rõ, chính sách tái cân bằng của Mỹ không nhằm kiềm chế bất kỳ quốc gia nào và Washington luôn ủng hộ thương mại tự do, một trật tự quốc tế công bằng với trọng tâm là quyền và trách nhiệm của các nước đối với luật pháp, và nguyên tắc không giải quyết xung đột bằng vũ lực. Ông Carter cho biết Mỹ nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tăng cường các thiết chế khu vực, trong đó có ASEAN. Theo ông Carter, những thiết chế này đã và đang đóng vai trò không thể tách rời đối với ổn định khu vực và giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao.

Liên quan đến những tranh chấp trên biển Đông, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ sự thống nhất trong ASEAN và hoan nghênh nỗ lực của các nước thành viên trong việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên liên quan tại biển Đông. Trung Quốc cần tham gia tích cực trong quá trình đàm phán bộ quy tắc này. Lập trường rõ ràng và bất biến của Mỹ là phản đối các hành động khiêu khích, áp đặt và sử dụng vũ lực. Chúng tôi giữ quan điểm trung lập trong các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và lịch sử nhưng sẽ đứng về phía các nỗ lực giải quyết tranh chấp một cách hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận đa phương để giải quyết các vấn đề trên và đó là lý do chúng tôi ủng hộ quy trình của ASEAN."

Cũng theo ông Carter, Châu Á-Thái Bình Dương có vai trò cốt yếu đối với Mỹ và Washington cam kết đảm bảo an toàn, an ninh và thịnh vượng cũng như sẽ tiếp tục tăng đầu tư tại khu vực này trong những năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phản đối sử dụng vũ lực trên biển Đông
Mỹ phản đối sử dụng vũ lực trên biển Đông

(VOV)-Mỹ phản đối mạnh mẽ việc đe doạ, hoặc sử dụng vũ lực... của bất cứ bên liên quan nào nhằm thúc đẩy yêu sách của mình tại biển Đông.

Mỹ phản đối sử dụng vũ lực trên biển Đông

Mỹ phản đối sử dụng vũ lực trên biển Đông

(VOV)-Mỹ phản đối mạnh mẽ việc đe doạ, hoặc sử dụng vũ lực... của bất cứ bên liên quan nào nhằm thúc đẩy yêu sách của mình tại biển Đông.

Tránh xung đột khi giải quyết tranh chấp trên Biển Đông
Tránh xung đột khi giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

(VOV) - Hội thảo về Biển Đông tại Australia đã đề xuất một số giải pháp nhằm tránh xung đột khi giải quyết tranh chấp.

Tránh xung đột khi giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

Tránh xung đột khi giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

(VOV) - Hội thảo về Biển Đông tại Australia đã đề xuất một số giải pháp nhằm tránh xung đột khi giải quyết tranh chấp.

Tối nay, khai mạc Hội thảo Biển Đông tại Mỹ
Tối nay, khai mạc Hội thảo Biển Đông tại Mỹ

Với chủ đề "Quả bom nổ chậm đã được khởi động?”, hội thảo quy tụ nhiều nhà nghiên cứu đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Philippines...

Tối nay, khai mạc Hội thảo Biển Đông tại Mỹ

Tối nay, khai mạc Hội thảo Biển Đông tại Mỹ

Với chủ đề "Quả bom nổ chậm đã được khởi động?”, hội thảo quy tụ nhiều nhà nghiên cứu đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Philippines...