Mỹ phản ứng trước việc Iraq định giải tán liên quân chống IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho biết, nước này không có kế hoạch rút khoảng 2.500 quân khỏi lãnh thổ Iraq, bất chấp việc quốc gia Trung Đông này đang muốn chấm dứt sứ mệnh chống IS của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng Patrick Ryder, hiện Mỹ không có bất kỳ kế hoạch rút quân nào hay biết về yêu cầu rút quân nào ra khỏi lãnh thổ Iraq. Quân đội Mỹ tại đây vẫn đang tập trung cao độ vào nhiệm vụ đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Vị quan chức Mỹ khẳng định, lực lượng Mỹ có mặt tại Iraq theo lời mời của chính phủ nước sở tại.

Cuối tuần trước, Văn phòng Thủ tướng Iraq thông báo ý định trục xuất lực lượng Mỹ ra khỏi lãnh thổ nước này sau khi Mỹ sử dụng máy bay không người lái tấn công giết hại một thủ lĩnh nhóm vũ trang dân quân được phép hoạt động tại Iraq.

Phía Mỹ giải thích, hành động của nước này là nhằm vào nhân vật đứng đằng sau và lên kế hoạch cho các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq thời gian gần đây. Tuy nhiên, Iraq thông báo sẽ thành lập một ủy ban để đưa ra các thỏa thuận mới nhằm chấm dứt vĩnh viễn sự hiện diện của liên quân quốc tế chống IS tại quốc gia này.

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas xảy ra ở dải Gaza, làn sóng phản đối Israel và chính sách “bảo vệ đồng minh” của Mỹ lan rộng tại một số nước Arab, trong đó có Iraq. Đặc biệt, sự phản đối sự hiện diện của Mỹ cũng gia tăng khi quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công ở Iraq và Syria trong khoảng thời gian diễn ra xung đột ở Gaza.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Iran
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Iran

VOV.VN - IS đã đăng một tuyên bố trên các kênh liên kết của mình trên Telegram. Trong đó, nhóm này cho biết hai thành viên của nhóm đã "kích hoạt áo khoác chứa chất nổ" khiến gần 100 người thiệt mạng tại một buổi lễ ở Iran.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Iran

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Iran

VOV.VN - IS đã đăng một tuyên bố trên các kênh liên kết của mình trên Telegram. Trong đó, nhóm này cho biết hai thành viên của nhóm đã "kích hoạt áo khoác chứa chất nổ" khiến gần 100 người thiệt mạng tại một buổi lễ ở Iran.

Philippines tăng cường an ninh sau khi IS nhận thực hiện vụ đánh bom
Philippines tăng cường an ninh sau khi IS nhận thực hiện vụ đánh bom

VOV.VN - Nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm qua (3/12) lên tiếng nhận thực hiện vụ đánh bom tại một trường đại học ở miền Nam Philippines, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Philippines tăng cường an ninh sau khi IS nhận thực hiện vụ đánh bom

Philippines tăng cường an ninh sau khi IS nhận thực hiện vụ đánh bom

VOV.VN - Nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm qua (3/12) lên tiếng nhận thực hiện vụ đánh bom tại một trường đại học ở miền Nam Philippines, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan
Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) vừa đưa ra cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của chi nhánh của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại  Afghanistan.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) vừa đưa ra cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của chi nhánh của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại  Afghanistan.

Mối đe dọa từ IS gia tăng tại Trung Đông
Mối đe dọa từ IS gia tăng tại Trung Đông

VOV.VN - Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cảnh báo, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang gia tăng mạnh mẽ sự hiện diện tại Trung Đông thời gian qua, đặc biệt là tại Syria và Iraq, hai quốc gia vẫn trong tình trạng an ninh bất ổn nghiêm trọng. 

Mối đe dọa từ IS gia tăng tại Trung Đông

Mối đe dọa từ IS gia tăng tại Trung Đông

VOV.VN - Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cảnh báo, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang gia tăng mạnh mẽ sự hiện diện tại Trung Đông thời gian qua, đặc biệt là tại Syria và Iraq, hai quốc gia vẫn trong tình trạng an ninh bất ổn nghiêm trọng. 

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát khiến 54 người chết tại Pakistan
IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát khiến 54 người chết tại Pakistan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 31/7 nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát trước đó 1 ngày, xảy ra tại quận Bajaur tỉnh Tây Bắc Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Vụ đánh bom khiến 54 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát khiến 54 người chết tại Pakistan

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát khiến 54 người chết tại Pakistan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 31/7 nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát trước đó 1 ngày, xảy ra tại quận Bajaur tỉnh Tây Bắc Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Vụ đánh bom khiến 54 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.