Mỹ phát triển phần mềm dự đoán phản ứng của Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, công cụ này sẽ xem xét các dữ liệu từ đầu năm 2020 và đánh giá các hoạt động quan trọng đã ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung.

Các chỉ huy quân đội của Mỹ ở Thái Bình Dương đã xây dựng một công cụ phần mềm để dự đoán phản ứng của chính phủ Trung Quốc trước các hành động của Mỹ trong khu vực như mua bán vũ khí, hỗ trợ các hoạt động quân sự hay cho phép nghị sỹ thăm vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks đã được thông báo về công cụ này trong chuyến thăm Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ ngày 14/12.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn, bà Kathleen Hicks cho biết: “Trong bối cảnh phạm vi xung đột và các thách thức đang mở rộng, chúng ta cần phải xem xét một loạt các chỉ số rộng hơn, kết hợp chúng lại với nhau và sau đó tìm hiểu các mối đe dọa”.

Một quan chức quốc phòng cho biết, công cụ này tính toán “sự va chạm chiến lược”. Nó sẽ xem xét các dữ liệu từ đầu năm 2020 và đánh giá các hoạt động quan trọng đã ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung. Phần mềm máy tính này sẽ giúp Lầu Năm Góc dự đoán liệu các hành động nhất định của Mỹ có gây ra phản ứng thái quá từ phía Trung Quốc hay không.

Trước đó vào tháng 10, quân đội Trung Quốc đã lên án việc Mỹ và Canada điều tàu chiến đi qua Eo biển Đài Loan, cáo buộc 2 nước này đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo quan chức trên, vụ việc này cùng một loạt sự cố khác đã thúc đẩy nhu cầu phải phát triển công cụ mới để đảm bảo Mỹ không vô tình "chọc giận” Trung Quốc khi thực hiện các hoạt động của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ tiếp tục đẩy lùi hành vi gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ sẽ tiếp tục đẩy lùi hành vi gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Indonesia vào hôm nay (14/12), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, các hành động gây hấn của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã khiến chính phủ nhiều nước trong khu vực lo ngại.

Mỹ sẽ tiếp tục đẩy lùi hành vi gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ sẽ tiếp tục đẩy lùi hành vi gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Indonesia vào hôm nay (14/12), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, các hành động gây hấn của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã khiến chính phủ nhiều nước trong khu vực lo ngại.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ biện pháp trừng phạt của Mỹ
Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ biện pháp trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc vừa cảnh báo sẽ “đáp trả” bất cứ “hành động liều lĩnh nào” của Mỹ, đồng thời hối thúc Washington rút lại việc thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức liên quan đến vấn đề Tân Cương.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ biện pháp trừng phạt của Mỹ

Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ biện pháp trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc vừa cảnh báo sẽ “đáp trả” bất cứ “hành động liều lĩnh nào” của Mỹ, đồng thời hối thúc Washington rút lại việc thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức liên quan đến vấn đề Tân Cương.

Toan tính của Mỹ và Trung Quốc trong cuộc nội chiến ở Ethiopia
Toan tính của Mỹ và Trung Quốc trong cuộc nội chiến ở Ethiopia

VOV.VN - Trung Quốc cung cấp vũ khí cho lực lượng chính phủ Ethiopia, trong khi Mỹ ngầm ủng hộ phiến quân Tigray. Quân chính phủ Ethiopia đang trên đà thắng dù mới đây họ đứng trước nguy cơ bị Tigray đánh bại.

Toan tính của Mỹ và Trung Quốc trong cuộc nội chiến ở Ethiopia

Toan tính của Mỹ và Trung Quốc trong cuộc nội chiến ở Ethiopia

VOV.VN - Trung Quốc cung cấp vũ khí cho lực lượng chính phủ Ethiopia, trong khi Mỹ ngầm ủng hộ phiến quân Tigray. Quân chính phủ Ethiopia đang trên đà thắng dù mới đây họ đứng trước nguy cơ bị Tigray đánh bại.