Mỹ phê chuẩn 3 hiệp định thương mại tự do

Đây là các hiệp định thương mại lớn nhất của Mỹ với các đối tác  trong vòng 18 năm qua.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký phê chuẩn 3 hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, Panama và Colombia.

3 hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ với Hàn Quốc, Panama và Colombia  hy vọng sẽ giúp nước này tăng cường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang châu Á và  khu vực Nam Mỹ, với doanh thu dự kiến hàng năm là 13 tỷ USD, trong đó riêng Hàn Quốc là 11 tỷ USD.

Tuy nhiên, các hiệp định thương mại đó vẫn còn gây tranh cãi ngay trong Quốc hội và chính quyền Mỹ. Nhiều nghị sỹ đảng Dân chủ, phe của Tổng thống Obama vẫn phản đối các hiệp định này vì cho rằng chúng sẽ làm tổn hại nhiều hơn cho người lao động Mỹ, họ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối tác nước ngoài. Trong khi đó, phe Cộng hòa lại khẳng định rằng chúng sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người Mỹ, và giúp cải thiện tình trạng thất nghiệp ở mức  cao 9,1% hiện nay.

Đại diện thương mại Mỹ ông Ron Kirk ủng hộ các hiệp định thương mại Tổng thống Obama vừa ký với lập luận rằng chúng có lợi cho xuất khẩu của nước này vì giúp hạ thấp các biểu thuế cho các hàng hóa cũng như dịch vụ của Mỹ tại các thị trường Hàn Quốc, Panama và Colombia. 

Theo dự đoán, ngành công nghiệp dệt của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng từ các hiệp định này, trong khi đó các nhà xuất khẩu thịt, các sản phẩm từ gia cầm, chất hóa học, nhựa và các dịch vụ tài chính sẽ được hưởng lợi.

Trong 3 hiệp định Tổng thống Obama vừa ký, hiệp định với Hàn Quốc được đánh là lớn và tiềm năng nhất, tuy nhiên nó vẫn phải chờ được Quốc hội Hàn Quốc thông qua./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên