Mỹ phê duyệt kế hoạch bán 40 trực thăng quân sự cho Australia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã phê duyệt đề xuất bán lô vũ khí với tổng trị giá gần 2 tỷ USD cho Australia. Quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ được coi là bước đi quan trọng nhất để hợp đồng vũ khí giữa hai bên được triển khai theo kế hoạch.

Truyền thông Australia hôm nay cho biết, hôm qua 925/8), Bộ Ngoại giao Mỹ, đã phê duyệt hợp đồng bán 40 máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk và các thiết bị đi kèm cho Australia. Tổng trị giá của hợp đồng ước tính sẽ vào khoảng 1,95 tỷ USD, tương đương 2,8 tỷ AUD.

Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê chuẩn đề xuất từ Bộ Quốc phòng nước này về việc bán 20 hệ thống tên lửa HIMARS và các thiết bị liên quan trị giá khoảng 385 triệu AUD cho Australia. Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sẽ là nhà thầu chính chịu trách nhiệm cung cấp các loại vũ khí mới cho Australia.

Việc phê duyệt các hợp đồng bán vũ khí cho đồng minh Australia diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời trong vài năm trở lại đây Australia cũng đang tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với tình hình khu vực ngày càng có dấu hiệu bất ổn.

UH-60M Black Hawk là máy bay trực thăng đa năng đang được Mỹ và gần 30 quốc gia khác sử dụng cho các nhiệm vụ chiến đấu, chuyển quân, vận tải hoặc cứu thương. Ước tính hiện có hơn 4.000 máy bay loại này đang được sử dụng trên toàn thế giới, trong đó riêng quân đội Mỹ đang khai thác hơn 2.100 chiếc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tặng miễn phí 8 trực thăng cho CH Séc ngoài thỏa thuận đã ký kết
Mỹ tặng miễn phí 8 trực thăng cho CH Séc ngoài thỏa thuận đã ký kết

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova hôm qua (17/8) cho biết, Séc sẽ được nhận miễn phí 8 máy bay trực thăng ngoài 12 chiếc đã đặt mua từ Mỹ.

Mỹ tặng miễn phí 8 trực thăng cho CH Séc ngoài thỏa thuận đã ký kết

Mỹ tặng miễn phí 8 trực thăng cho CH Séc ngoài thỏa thuận đã ký kết

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova hôm qua (17/8) cho biết, Séc sẽ được nhận miễn phí 8 máy bay trực thăng ngoài 12 chiếc đã đặt mua từ Mỹ.

Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh
Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ nhận định Mỹ đang lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh. Họ cho hay, Lầu Năm Góc nhìn nhận vũ khí này theo cách khác với các đối thủ của mình.

Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh

Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ nhận định Mỹ đang lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh. Họ cho hay, Lầu Năm Góc nhìn nhận vũ khí này theo cách khác với các đối thủ của mình.

Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga
Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga

VOV.VN - Hãng sản xuất vũ khí Đức MBDA đang phát triển một loại tên lửa có khả năng giúp quân đội Ukraine đối đầu hiệu quả hơn với các lực lượng Nga.

Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga

Đức phát triển tên lửa tầm xa hơn giúp Ukraine chống Nga

VOV.VN - Hãng sản xuất vũ khí Đức MBDA đang phát triển một loại tên lửa có khả năng giúp quân đội Ukraine đối đầu hiệu quả hơn với các lực lượng Nga.

Trực thăng Ka-52 của Nga phóng rocket xuống sân bay Hostomel (Ukraine) trước khi trúng đạn
Trực thăng Ka-52 của Nga phóng rocket xuống sân bay Hostomel (Ukraine) trước khi trúng đạn

VOV.VN - Clip sau ghi lại chi tiết 1 trực thăng Ka-52 của Nga yểm trợ hỏa lực cho lính dù tấn công sân bay Hostomel (Ukraine). Phi công phóng rocket và bắn pháo vào các vị trí đối phương. Sau đó chính máy bay này cũng trúng đạn và phải hạ cánh khẩn vào đầu chiến dịch của Nga ở Ukraine tháng 2/2022.

Trực thăng Ka-52 của Nga phóng rocket xuống sân bay Hostomel (Ukraine) trước khi trúng đạn

Trực thăng Ka-52 của Nga phóng rocket xuống sân bay Hostomel (Ukraine) trước khi trúng đạn

VOV.VN - Clip sau ghi lại chi tiết 1 trực thăng Ka-52 của Nga yểm trợ hỏa lực cho lính dù tấn công sân bay Hostomel (Ukraine). Phi công phóng rocket và bắn pháo vào các vị trí đối phương. Sau đó chính máy bay này cũng trúng đạn và phải hạ cánh khẩn vào đầu chiến dịch của Nga ở Ukraine tháng 2/2022.