Mỹ, Philippines bắt đầu tập trận hải quân trên Biển Đông

VOV.VN - Cuộc tập trận diễn ra gần khu vực mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố mình có chủ quyền.

AFP dẫn lời quan chức Philippines cho biết cuộc tập trận- kéo dài 1 tuần bắt đầu từ ngày 26/6 với sự tham gia của 3 tàu chiến Mỹ cùng khoảng hơn 1.000 thủy thủ, sẽ giúp tăng cường năng lực Hải quân Philippines và thử nghiệm các tàu Hải quân mới nhất của nước này.

Các quan chức Philippines cho biết, cuộc tập trận thường niên này có sự tham gia của khoảng 1.000 binh sỹ Mỹ và 400 binh sỹ Philippines nhằm thử nghiệm 2 tàu chiến mới nhất của Philippines do Mỹ cung cấp.

 

Tàu USS John McCain của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung (Ảnh AFP)

“Chúng tôi muốn đưa 2 chiếc tàu này vào cuộc tập trận nói trên bởi chúng tôi thực sự muốn các tàu này có thể hoạt động theo đúng chức năng của mình”, Tư lệnh Hải quân Philippines Jaime Bernardino cho biết.

Ông Bernardino cũng nói rằng vùng biển mà Philippines kiểm soát có rất nhiều tàu nước ngoài qua lại.

“Chúng tôi còn rất nhiều lỗ hổng trong việc phát hiện ra các tàu quốc tế qua đây, chúng tôi muốn cải thiện điều này nhằm đảm bảo rằng chúng tôi có khả năng can thiệp cũng như vô hiệu hóa các tàu nói trên trong trường hợp cần thiết”, ông Bernadino nhấn mạnh.

Chuẩn Đô đốc Stuart Munsch, Tư lệnh hạm đội tàu ngầm tại Thái Bình Dương của Mỹ cho biết cuộc tập trận lần này là nhằm củng cố khả năng hoạt động của tàu hai nước để Hải quân hai nước có thể hỗ trợ lẫn nhau trong các chiến dịch phức tạp.

Philippines, nước vốn có tiềm lực quân sự yếu nhất trong khu vực, đã tiến hành các biện pháp tăng cường sức mạnh quốc phòng của mình thông qua đồng minh của nước này là Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc.

Gần đây, nước này đã ký một Hiệp ước Quốc phòng với Mỹ trong đó cho phép quân Mỹ có thể đồn trú tại các căn cứ quân sự ở Philippines với số lượng lớn hơn.

Philippines hiện đang có tranh chấp với Trung Quốc về một phần lãnh hải trên Biển Đông mà Trung Quốc ngang nhiên cho rằng mình có chủ quyền đối với toàn bộ khu vực nói trên.

Trung Quốc gần đây đã tăng cường những hành động nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền sai trái của mình. Ngày 1/5 vừa qua, Trung Quốc đã đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản đồ “nuốt” gần hết Biển Đông bị chính người Trung Quốc mỉa mai
Bản đồ “nuốt” gần hết Biển Đông bị chính người Trung Quốc mỉa mai

Bản đồ mới phát hành nhằm khẳng định “chủ quyền” Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra phản ứng trái chiều trong truyền thông nước này, mà nhiều người cho gọi là “việc làm không cần thiết”.

Bản đồ “nuốt” gần hết Biển Đông bị chính người Trung Quốc mỉa mai

Bản đồ “nuốt” gần hết Biển Đông bị chính người Trung Quốc mỉa mai

Bản đồ mới phát hành nhằm khẳng định “chủ quyền” Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra phản ứng trái chiều trong truyền thông nước này, mà nhiều người cho gọi là “việc làm không cần thiết”.

Trung Quốc đừng mong có đạo lý bằng quyền lực
Trung Quốc đừng mong có đạo lý bằng quyền lực

VOV.VN -“Với việc hạ đặt giàn khoan trái phép và liên tục điều thêm giàn khoan ra Biển Đông, Trung Quốc đã đặt Việt Nam và Philippines trên cùng một con tàu”

Trung Quốc đừng mong có đạo lý bằng quyền lực

Trung Quốc đừng mong có đạo lý bằng quyền lực

VOV.VN -“Với việc hạ đặt giàn khoan trái phép và liên tục điều thêm giàn khoan ra Biển Đông, Trung Quốc đã đặt Việt Nam và Philippines trên cùng một con tàu”

Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”
Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”

VOV.VN - Có tới 66,4% người được hỏi cho rằng việc Trung Quốc không ngừng củng cố quân sự là mối đe dọa với Hàn Quốc.

Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”

Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”

VOV.VN - Có tới 66,4% người được hỏi cho rằng việc Trung Quốc không ngừng củng cố quân sự là mối đe dọa với Hàn Quốc.

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu của Trung Quốc trên Biển Đông
Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Dư luận quốc tề đều bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu của Trung Quốc trên Biển Đông

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Dư luận quốc tề đều bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Việt Nam đang nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng thời điểm kiện Trung Quốc
Việt Nam đang nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng thời điểm kiện Trung Quốc

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình, biện pháp pháp lý là một trong những biện pháp hòa bình, văn minh được thế giới ủng hộ.

Việt Nam đang nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng thời điểm kiện Trung Quốc

Việt Nam đang nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng thời điểm kiện Trung Quốc

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình, biện pháp pháp lý là một trong những biện pháp hòa bình, văn minh được thế giới ủng hộ.

Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc
Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Philippines cho rằng, tham vọng của Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông.

Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc

Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Philippines cho rằng, tham vọng của Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố tuần tra định kỳ ở Biển Đông
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố tuần tra định kỳ ở Biển Đông

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, quân đội nước này đã thiết lập chế độ tuần tra chiến lược định kỳ ở Biển Đông.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố tuần tra định kỳ ở Biển Đông

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố tuần tra định kỳ ở Biển Đông

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, quân đội nước này đã thiết lập chế độ tuần tra chiến lược định kỳ ở Biển Đông.

Mỹ - Singapore cùng lên tiếng về hành vi ngang ngược của Trung Quốc
Mỹ - Singapore cùng lên tiếng về hành vi ngang ngược của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Singapore nhất trí cho rằng, mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua biện pháp hòa bình.

Mỹ - Singapore cùng lên tiếng về hành vi ngang ngược của Trung Quốc

Mỹ - Singapore cùng lên tiếng về hành vi ngang ngược của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Singapore nhất trí cho rằng, mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua biện pháp hòa bình.

“Hành động của Trung Quốc làm tổn hại vị thế của nước này”
“Hành động của Trung Quốc làm tổn hại vị thế của nước này”

VOV.VN - Quan chức cấp cao Mỹ cho rằng Trung Quốc nên có cách hành xử cho ra dáng nước lớn.

“Hành động của Trung Quốc làm tổn hại vị thế của nước này”

“Hành động của Trung Quốc làm tổn hại vị thế của nước này”

VOV.VN - Quan chức cấp cao Mỹ cho rằng Trung Quốc nên có cách hành xử cho ra dáng nước lớn.