Mỹ - Philippines đối thoại chiến lược song phương lần thứ 5

VOV.VN - Vòng đối thoại lần này thảo luận các vấn đề quốc phòng, an ninh, kinh tế phát triển và thịnh vượng giữa hai nước.

Mỹ và Philippines ngày 20/1 đã khởi động vòng đối thoại chiến lược song phương lần thứ 5 tại Thủ đô Manila của Philippines. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ - Daniel Russel và trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đối thoại. Dẫn đầu phía Philippines là thứ trưởng ngoại giao Evan Garcia và thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pio Lorenzo Batino.

Tập trận chung Mỹ - Philippines, Balikatan. (Ảnh: AP)
Vòng đối thoại chiến lược song phương Mỹ - Philippines lần thứ 5 này tập trung thảo luận các quy định pháp luật và việc tăng cường pháp luật liên quan đến các vấn đề quốc phòng, an ninh, kinh tế, phát triển và thịnh vượng giữa hai nước cũng như các thỏa thuận ngoại giao toàn cầu.

Vòng đối thoại chiến lược song phương Mỹ - Philippines được xem là một diễn đàn thường niên để Mỹ và Philippines tham vấn và trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Vòng đối thoại chiến lược song phương Mỹ - Philippines lần thứ 4 đã diễn ra tháng 3/2014 tại Thủ đô Washington, Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Hàn đối thoại song phương về vấn đề Triều Tiên
Mỹ - Hàn đối thoại song phương về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Phái đoàn Hàn Quốc đã tới Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington để tham dự cuộc gặp song phương Mỹ - Hàn.

Mỹ - Hàn đối thoại song phương về vấn đề Triều Tiên

Mỹ - Hàn đối thoại song phương về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Phái đoàn Hàn Quốc đã tới Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington để tham dự cuộc gặp song phương Mỹ - Hàn.

Đối thoại song phương Mỹ - Triều Tiên phải diễn ra trong khuôn khổ đàm phán 6 bên
Đối thoại song phương Mỹ - Triều Tiên phải diễn ra trong khuôn khổ đàm phán 6 bên

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, "trái bóng vẫn ở phần sân của Triều Tiên" và nước này cần phải sớm trở lại vòng đàm phán 6 bên.

Đối thoại song phương Mỹ - Triều Tiên phải diễn ra trong khuôn khổ đàm phán 6 bên

Đối thoại song phương Mỹ - Triều Tiên phải diễn ra trong khuôn khổ đàm phán 6 bên

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, "trái bóng vẫn ở phần sân của Triều Tiên" và nước này cần phải sớm trở lại vòng đàm phán 6 bên.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về Đối thoại song phương Mỹ-Triều
Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về Đối thoại song phương Mỹ-Triều

Theo Yonhap, ngày 7/12, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Bosworth tiến hành cuộc thảo luận cuối cùng với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung Lac về nội dung cuộc đối thoại trên.  

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về Đối thoại song phương Mỹ-Triều

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về Đối thoại song phương Mỹ-Triều

Theo Yonhap, ngày 7/12, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Bosworth tiến hành cuộc thảo luận cuối cùng với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung Lac về nội dung cuộc đối thoại trên.  

AIPA đối thoại song phương với các nước quan sát viên
AIPA đối thoại song phương với các nước quan sát viên

Trọng tâm của các cuộc đối thoại là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, tăng cường các chính sách  

AIPA đối thoại song phương với các nước quan sát viên

AIPA đối thoại song phương với các nước quan sát viên

Trọng tâm của các cuộc đối thoại là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, tăng cường các chính sách