Mỹ phủ nhận cáo buộc cử máy bay do thám tập trận của Trung Quốc

VOV.VN - Các lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương đã phủ nhận cáo buộc về việc máy bay Mỹ vào không phận bị cấm.

Trung Quốc cáo buộc một máy bay do thám của Mỹ bay vào không phận cấm bay dành cho các cuộc diễn tập quân sự của nước này. Tuy nhiên, Mỹ đã phủ nhận cáo buộc của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm đã ra tuyên bố cáo buộc Mỹ cử máy bay tới do thám các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc. Ông Ngô Khiêm cho rằng hành động của Mỹ có thể dẫn tới các tai nạn hoặc hiểu nhầm từ các lực lượng Trung Quốc.

Theo ông Ngô Khiêm, việc xâm phạm của máy bay do thám Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động diễn tập và huấn luyện bình thường của Trung Quốc, vi phạm các quy định về hành vi an toàn trên không và trên biển giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như các quy định quốc tế khác có liên quan.  

Trong khi đó, tuyên bố của Các lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương đã phủ nhận cáo buộc về việc máy bay Mỹ  vào không phận bị cấm và nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay như vậy vì được luật pháp quốc tế cho phép.

Tuyên bố nêu rõ hoạt động của chiếc máy bay do thám U-2 nằm trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và trong khuôn khổ các quy định và quy tắc quốc tế về các chuyến bay đã được chấp thuận. Tuyên bố khẳng định, nhân viên của Các lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ tiếp tục bay và hoạt động ở những nơi luật pháp quốc tế cho phép theo thời gian và mức độ do lực lượng này quyết định.  

Quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục xấu đi trong những tháng qua trong nhiều vấn đề, bao gồm việc tình báo Mỹ cáo buộc các nhà nghiên cứu Trung Quốc che giấu thông tin về dịch bệnh Covid-19 cho tới việc Mỹ bắt giữ một nhà nghiên cứu Trung Quốc trú ẩn tại lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Mỹ cũng đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi xác định cơ quan này tham gia các hoạt động gián điệp đối với các công ty Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay do thám của Mỹ bay vào vùng cấm bay Trung Quốc thiết lập để tập trận
Máy bay do thám của Mỹ bay vào vùng cấm bay Trung Quốc thiết lập để tập trận

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc ngày 25/8 cho biết, một chiếc máy bay do thám U-2 của Mỹ đã bay vào vùng cấm bay do chiến khu Bắc bộ của Trung Quốc thiết lập.

Máy bay do thám của Mỹ bay vào vùng cấm bay Trung Quốc thiết lập để tập trận

Máy bay do thám của Mỹ bay vào vùng cấm bay Trung Quốc thiết lập để tập trận

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc ngày 25/8 cho biết, một chiếc máy bay do thám U-2 của Mỹ đã bay vào vùng cấm bay do chiến khu Bắc bộ của Trung Quốc thiết lập.

EU hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng thăm dò tại khu vực tranh chấp với Hy Lạp
EU hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng thăm dò tại khu vực tranh chấp với Hy Lạp

VOV.VN - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Joseph Borrell hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng các hoạt động thăm dò ở phía Đông Địa Trung Hải.

EU hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng thăm dò tại khu vực tranh chấp với Hy Lạp

EU hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng thăm dò tại khu vực tranh chấp với Hy Lạp

VOV.VN - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Joseph Borrell hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng các hoạt động thăm dò ở phía Đông Địa Trung Hải.

EU hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng thăm dò tại khu vực tranh chấp với Hy Lạp
EU hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng thăm dò tại khu vực tranh chấp với Hy Lạp

VOV.VN - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Joseph Borrell hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng các hoạt động thăm dò ở phía Đông Địa Trung Hải.

EU hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng thăm dò tại khu vực tranh chấp với Hy Lạp

EU hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng thăm dò tại khu vực tranh chấp với Hy Lạp

VOV.VN - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Joseph Borrell hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ dừng các hoạt động thăm dò ở phía Đông Địa Trung Hải.