Mỹ phủ nhận cáo buộc sát hại nhà khoa học Iran

Tuyên bố của Mỹ đưa ra sau khi Iran cáo buộc Mỹ và Israel liên quan đến vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mostafa Ahmadi-Roshan.  

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ George Little ngày 11/1 phủ nhận sự liên quan của Mỹ trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mostafa Ahmadi-Roshan.

Ông George Little nói: Mỹ không có bất cứ liên quan nào đến việc giết hại nhà khoa học hạt nhân của Iran. Chúng tôi luôn tìm cách hạ nhiệt trong căng thẳng với Iran và chúng tôi nghĩ rằng mọi việc đã có phần dịu bớt trong những ngày gần đây”.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ ám sát (Ảnh: BBC)

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc của Iran cho rằng, Mỹ liên quan đến việc sát hạt nhà khoa học hạt nhân này. Tuyên bố của Mỹ đưa ra sau khi Iran cáo buộc Mỹ và Israel liên quan đến vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mostafa Ahmadi-Roshan.

Iran cũng khẳng định, những hành động  của Mỹ và Israel sẽ không ngăn cản được con đường mà người dân Iran lựa chọn, các hoạt động hạt nhân sẽ được tiếp tục tiến hành. Ông Mostafa Ahmadi-Roshan là nhà khoa học Iran thứ tư bị sát hại tại nước này kể từ đầu năm 2010, trong đó có hai người cũng là chuyên gia hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên