Mỹ phủ nhận xây dựng lực lượng an ninh biên giới Syria

VOV.VN - Mỹ phủ nhận có kế hoạch xây dựng lực lượng an ninh biên giới Syria – động thái mà Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng chỉ trích.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, hiện quân đội Mỹ chỉ có kế hoạch tuyển chọn các binh sĩ địa phương tham gia vào việc đảm bảo an ninh cho các khu vực đã được giải phóng.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Hội nghị Ngoại trưởng ở Vancouver, Canada ngày 16/1. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng đã có tuyên bố tương tự bên lề Hội nghị ngoại trưởng về an ninh trên bán đảo Triều Tiên tại Vancouver, Canada với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Tuyên bố của các quan chức Mỹ đưa ra trong bối cảnh trước đó truyền thông khu vực dẫn lời người đứng đầu Liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng do Mỹ dẫn đầu cho biết, Mỹ sẽ xây dựng lực lượng an ninh biên giới Syria với sự tham gia của 30 nghìn thành viên, mà nòng cốt là lực lượng vũ trang người Kurd, Syria.

Chính phủ Syria lập tức cáo buộc Mỹ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia, trong khi Nga cáo buộc Mỹ đang gây thêm bất ổn tại khu vực, còn Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Mỹ đang “hợp pháp hóa” một lực lượng “khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không đặt ra thời hạn cho sự hiện diện quân sự tại Syria
Mỹ không đặt ra thời hạn cho sự hiện diện quân sự tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Mỹ không ấn định bất kỳ thời hạn nào cho sự hiện diện quân sự của nước này tại Syria.

Mỹ không đặt ra thời hạn cho sự hiện diện quân sự tại Syria

Mỹ không đặt ra thời hạn cho sự hiện diện quân sự tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Mỹ không ấn định bất kỳ thời hạn nào cho sự hiện diện quân sự của nước này tại Syria.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria
Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Quân đội Syria quét sạch khủng bố tại 90 khu vực tỉnh Idlip
Quân đội Syria quét sạch khủng bố tại 90 khu vực tỉnh Idlip

VOV.VN -  Chiến thắng này là một đòn đau giáng vào các tổ chức khủng bố và thắt chặt vòng vây hãm quanh nơi trú ẩn của chúng.

Quân đội Syria quét sạch khủng bố tại 90 khu vực tỉnh Idlip

Quân đội Syria quét sạch khủng bố tại 90 khu vực tỉnh Idlip

VOV.VN -  Chiến thắng này là một đòn đau giáng vào các tổ chức khủng bố và thắt chặt vòng vây hãm quanh nơi trú ẩn của chúng.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga
Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.