Mỹ quan ngại hợp đồng quốc phòng giữa Nga và Pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn Pháp tạm ngừng các thỏa thuận quốc phòng với Nga vào thời điểm này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/6 đã bày tỏ quan ngại với Pháp về việc Paris vẫn giữ nguyên ý định đóng tàu chiến cho Nga trong bối cảnh Mỹ và châu Âu đang muốn cô lập Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), Tổng thống Obama cho biết, ông ý thức được hợp đồng quốc phòng với Nga rất quan trọng đối với Pháp để tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn Pháp tạm ngừng các thỏa thuận quốc phòng với Nga vào thời điểm này, khi Mỹ và Pháp cùng các đồng minh phương Tây khác cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của nước láng giềng Ukraine.

Trước đó, các nghị sỹ Mỹ hôm 29/5 cũng bày tỏ quan ngại và kêu gọi Pháp hủy hợp đồng quốc phòng trị giá 1,2 tỷ euro này với Nga.

Tổng thống Ôbama cho biết, người đồng cấp Pháp Francois Hollande thấu hiểu quan điểm của ông trong vấn đề này nhưng Paris đã từ chối yêu cầu của Washington. Mặc dù vậy, ông Obama cho biết, điều này sẽ không làm xấu đi quan hệ giữa Mỹ và Pháp cũng như ảnh hưởng đến những lệnh trừng phạt đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên