Mỹ quan ngại về tuyên bố hiến pháp mới của Ai Cập

(VOV) - Vấn đề hiến pháp của Ai Cập chỉ có thể được giải quyết khi có sự thống nhất ý kiến của các bên liên quan.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/11 bày tỏ quan ngại về tuyên bố hiến pháp mới được Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi công bố một ngày trước đó.

Người dân Ai Cập biểu tình phản đối Hiến pháp mới ở quảng trường Tahrir ngày 23/11 (Ảnh: Getty)

Thông cáo do Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland đọc có đoạn viết: quyết định và tuyên bố hiến pháp của Tổng thống Mursi đã khiến người dân Ai Cập và cộng đồng quốc tế hết sức quan ngại. Bất đồng về vấn đề hiến pháp của Ai Cập chỉ có thể được giải quyết thông qua việc rà soát và đưa vào những điều khoản bao quát ý kiến của các bên liên quan, cũng như tôn trọng quyền tự do cơ bản, quyền tự do cá nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi các bên liên quan tại Ai Cập phối hợp với nhau nhằm giải quyết bất đồng trong hòa bình và đối thoại dân chủ.

Sau khi hiến pháp mới được công bố, hàng nghìn người dân Ai Cập đã tụ tập tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo phản đối tuyên bố hiến pháp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ai Cập quyết định sửa đổi hiến pháp
Tổng thống Ai Cập quyết định sửa đổi hiến pháp

(VOV) -Ông Mursi đưa ra quyết định gây tranh cãi tại Ai Cập khi ban hành một sắc lệnh giúp bảo vệ quyền lợi của Thượng viện.

Tổng thống Ai Cập quyết định sửa đổi hiến pháp

Tổng thống Ai Cập quyết định sửa đổi hiến pháp

(VOV) -Ông Mursi đưa ra quyết định gây tranh cãi tại Ai Cập khi ban hành một sắc lệnh giúp bảo vệ quyền lợi của Thượng viện.