Mỹ quyết giải cứu các con tin bị bắt cóc ở Algeria

(VOV) - Hiện chưa rõ vụ bắt cóc các công dân nước ngoài ở Algeria có liên quan đến việc Pháp can thiệp vào Mali.

Ngày 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cam kết sẽ làm “mọi biện pháp cần thiết” để giải cứu những con tin người Mỹ đang bị nhóm khủng bố ở miền Nam Algeria giam giữ.

Phát biểu với báo giới nhân chuyến thăm Rome (Italy), Bộ trưởng Panetta lên án mạnh mẽ hành động bắt cóc con tin, đồng thời cam kết, nước Mỹ sẽ thực hiện tất cả những bước đi “cần thiết và chính xác” để giải cứu những công dân Mỹ đang gặp nguy hiểm.

Ông Panetta nói rằng ông chưa biết chính xác bao nhiêu người Mỹ bị bắt cóc, song cho biết sẽ hợp tác với chính quyền Anh cũng như tham vấn chặt chẽ với chính phủ Algeria để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Bộ trưởng Panetta không dám chắc, vụ bắt cóc hơn 40 công dân nước ngoài tại một cơ sở khí đốt liên doanh ở miền nam Algeria sáng ngày 16/1có liên quan đến việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali hay không. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ vẫn tổ chức một cuộc họp trong ngày 17/1 với các Bộ trưởng quốc phòng châu Âu để thảo luận việc ủng hộ Pháp hỗ trợ bằng quân sự cho Mali.

Trong diễn biến liên quan, hôm 16/1 Bộ trưởng Nội vụ Algeria Dahou Ould Kablia khẳng định nhóm khủng bố trên không đến từ Mali hay Libya mà là một nhóm khoảng hai chục đối tượng người địa phương hành động theo chỉ thị của trùm khủng bố người Algeria. Nhà chức trách cho biết đã bác bỏ mọi yêu sách của nhóm bắt cóc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm khủng bố Abu Sayab thả con tin người Mỹ
Nhóm khủng bố Abu Sayab thả con tin người Mỹ

Con trai và cháu trai của nữ con tin người Mỹ này vẫn nằm trong tay nhóm khủng bố.

Nhóm khủng bố Abu Sayab thả con tin người Mỹ

Nhóm khủng bố Abu Sayab thả con tin người Mỹ

Con trai và cháu trai của nữ con tin người Mỹ này vẫn nằm trong tay nhóm khủng bố.