Mỹ rục rịch chuyển giao quyền lực

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump mặc dù chưa chính thức chấp nhận thất bại, song đã ủng hộ việc chuyển giao.

Đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ các thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi việc tôn trọng ý nguyện của người dân Mỹ, ngày 24/11, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính thức khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực. Cùng ngày, ông Biden, người được truyền thông Mỹ tuyên bố chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 đã công bố đề cử nhân sự trong nội các của mình. 

Với chiến lược “Nước Mỹ trở lại”, ông Biden giới thiệu đội ngũ an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại mới trong đó có nhiều người dày dặn kinh nghiệm trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama. Điều này cho thấy ý định của ông Biden là nhằm giảm bớt những ảnh hưởng của chính sách trong 4 năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump.

Ông Biden cũng hứa sẽ khôi phục vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, đảm bảo rằng các nhân viên và các nhà ngoại giao “sẽ không chỉ sửa chữa mà còn định hình lại chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ cho thế hệ tiếp theo”.

Phát biểu trên sân khấu phông nền xanh có chiếc đèn lồng màu xanh nổi dòng chữ "Văn phòng tổng thống đắc cử” tại thành phố quê nhà Wilmington, bang Delaware, ông Biden nói: “Đội ngũ gặp nhau vào khoảnh khắc này, đội ngũ đứng sau tôi là hiện thân niềm tin cốt lõi của tôi rằng, nước Mỹ mạnh nhất khi hợp tác với các đồng minh”.

Những người được ông Biden đề cử cũng cho thấy sự khác biệt rõ ràng so với ông Donald Trump, khi các quan chức trong nội các của Tổng thống Trump chủ yếu là nam giới và là người da trắng. Các lựa chọn của Biden bao gồm một số phụ nữ và người da màu.

Trong số  những đề cử cho các vị trí chủ chốt trong nội các mới của ông Biden, nổi bật nhất là ông Antony Blinken, người được chọn làm Ngoại trưởng. Phát biểu sau khi được đề cử, ông Antony Blinken cho rằng, nước Mỹ cần phải tiến lên phía trước với sự khiêm tốn và tự tin.

“Chúng ta không thể giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới một mình. Chúng ta cần làm việc với các quốc gia khác. Nước Mỹ vẫn có khả năng lớn hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong việc đưa những người khác lại với nhau để đáp ứng những thách thức của thời đại chúng ta”, ông Blinken nói.

Những vị trí chủ chốt khác được đề cử trong nội các của ông Biden còn có ông Alejandro Mayorkas, được đề cử giữ chức Bộ trưởng An ninh Nội địa; bà Avril Haines, được đề cử vào chức vụ Giám đốc Tình báo quốc gia; bà Linda Thomas-Greenfield, được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc; ông Jeke Sullinvan, được đề cử làm Cố vấn An ninh Quốc gia; và cựu Ngoại trưởng John Kerry, được đề cử làm Đặc phái viên của Tổng thống về biến đổi khí hậu, một chức vụ hoàn toàn mới.

Tổng thống Donald Trump mặc dù chưa chính thức chấp nhận thất bại, song đã ủng hộ việc chuyển giao. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực sau khi Cơ quan Quản lý dịch vụ tổng hợp (GSA) tuyên bố ông Joe Biden có thể chính thức bắt đầu tiến trình nhận chuyển giao quyền lực.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức chính quyền ông Donald Trump cho biết, Nhà Trắng đã chấp thuận ông Biden nhận Báo cáo tóm tắt hằng ngày gửi tổng thống. Báo cáo này tóm tắt các thông tin tình báo mật do cộng đồng an ninh quốc gia Mỹ tổng hợp hằng ngày. Tài liệu tuyệt mật này được gửi tới tổng thống và các cố vấn an ninh cũng như các quan chức hàng đầu của Nhà Trắng và thường đi kèm với một cuộc họp giao ban trực tiếp của các quan chức tình báo. Do vậy, quyết định này của Nhà Trắng đồng nghĩa ông Bai-đơn có quyền tiếp cận những thông tin tình báo mới nhất về các mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia trên toàn cầu.

Động thái chuyển giao quyền lực được cho là sẽ giúp dư luận Mỹ tạm lắng những tranh cãi kéo dài sau cuộc bầu cử trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 cũng như các mối đe dọa nghiêm trọng từ các đối thủ toàn cầu, các nhóm khủng bố và các lực lượng khác.

Dự kiến, trong những ngày tới, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden bắt đầu gặp gỡ các quan chức chính quyền liên bang để thảo luận các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, đảm bảo an ninh quốc gia cùng nhiều vấn đề khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden
Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden

VOV.VN - Ngày 24/11, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khởi động quá trình chuyển giao quyền lực cho đội ngũ của ông Joe Biden.

Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden

Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden

VOV.VN - Ngày 24/11, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khởi động quá trình chuyển giao quyền lực cho đội ngũ của ông Joe Biden.

Quy trình chuyển giao quyền lực tổng thống ở Mỹ
Quy trình chuyển giao quyền lực tổng thống ở Mỹ

VOV.VN - Dưới đây là quy trình chuyển giao quyền lực tổng thống của Mỹ, khi mà tổng thống đắc cử chuẩn bị đảm nhận việc điều hành chính phủ liên bang từ tổng thống đương nhiệm.

Quy trình chuyển giao quyền lực tổng thống ở Mỹ

Quy trình chuyển giao quyền lực tổng thống ở Mỹ

VOV.VN - Dưới đây là quy trình chuyển giao quyền lực tổng thống của Mỹ, khi mà tổng thống đắc cử chuẩn bị đảm nhận việc điều hành chính phủ liên bang từ tổng thống đương nhiệm.

Bầu cử Mỹ: Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ bật đèn xanh cho quá trình chuyển giao
Bầu cử Mỹ: Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ bật đèn xanh cho quá trình chuyển giao

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) ngày 23/11 đã thông báo tới ứng cử viên Dân chủ Joe Biden rằng cơ quan này sẽ tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền lực Tổng thống.

Bầu cử Mỹ: Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ bật đèn xanh cho quá trình chuyển giao

Bầu cử Mỹ: Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ bật đèn xanh cho quá trình chuyển giao

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) ngày 23/11 đã thông báo tới ứng cử viên Dân chủ Joe Biden rằng cơ quan này sẽ tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền lực Tổng thống.