Mỹ rút gần hết binh sỹ khỏi Somalia

VOV.VN - Ngày 4/12, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút gần hết binh sỹ Mỹ khỏi Somalia.

Quyết định của Tổng thống Donal Trump được đưa ra sau khi quân đội Mỹ từng hiện diện ở đây trong vòng 13 năm nhằm chống lại Al-Shabaab, một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda tại Somalia.

Khoảng 700 binh sỹ Mỹ đồn trú tại Somalia sẽ di chuyển sang các căn cứ tại LKeenia và Djibouti và sẽ vào Somalia thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố ngắn hơn. Các quan chức Mỹ cho biết việc di chuyển số binh sỹ này dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm sau.

Đây là quyết định mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm giảm sự tham gia của Mỹ trong các cuộc chiến ở xa. Tháng trước, Lầu Năm Góc thông báo sẽ cắt giảm 2.500 binh sỹ Mỹ 2.500 ở mỗi nước Irap và Afghanistan ngay trước thời điểm Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức.

Các động thái rút quân khỏi châu Phi của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã vấp phải sự chỉ trích của các nhà lập pháp của cả hai đảng trong quốc hội khi cho rằng Mỹ cần tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình trong các khu vực xung đột tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng
Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 09/11 đã thông báo sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 09/11 đã thông báo sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể lập mạng xã hội mới đối đầu Twitter
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể lập mạng xã hội mới đối đầu Twitter

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ xây dựng một trang mạng xã hội mới nhằm đối đầu với Twitter, sau khi nền tảng xã hội này vừa qua liên tục dán nhãn cảnh báo các bài đăng cáo buộc gian lận bầu cử của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể lập mạng xã hội mới đối đầu Twitter

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể lập mạng xã hội mới đối đầu Twitter

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ xây dựng một trang mạng xã hội mới nhằm đối đầu với Twitter, sau khi nền tảng xã hội này vừa qua liên tục dán nhãn cảnh báo các bài đăng cáo buộc gian lận bầu cử của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với sức ép chuyển giao quyền lực
Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với sức ép chuyển giao quyền lực

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đang đối mặt với sức ép phải hợp tác với nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden nhằm đảm bảo tiến trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ trong tháng 1/2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với sức ép chuyển giao quyền lực

Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với sức ép chuyển giao quyền lực

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đang đối mặt với sức ép phải hợp tác với nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden nhằm đảm bảo tiến trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ trong tháng 1/2021.