Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris khiến triển vọng khí hậu toàn cầu xấu đi

VOV.VN - Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) ngày 21/10 cảnh báo triển vọng kiểm soát nhiệt độ toàn cầu đã xấu đi so với dự báo năm trước, một phần do Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và việc điều chỉnh các ước tính phát thải trong quá khứ.

 

Theo báo cáo, lượng phát thải của Mỹ tăng khoảng 133 triệu tấn CO₂ tương đương năm 2025, vượt xa mức tăng tại các quốc gia khác. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đánh giá Mỹ là ngoại lệ lớn trong bối cảnh tốc độ tăng phát thải của nhóm G20 nhìn chung chậm lại.

Trong sáu nền kinh tế phát thải lớn nhất, Mỹ, Trung Quốc và Indonesia ghi nhận phát thải tăng, trong khi Ấn Độ, Nga và Liên minh châu Âu giảm. Các số liệu so sánh này không bao gồm lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp. Báo cáo cũng xác định Mỹ là quốc gia có lượng phát thải CO₂ tích lũy lớn nhất trong lịch sử, tiếp theo là Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

Việc tăng phát thải do nhu cầu điện tăng cùng các chính sách hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump góp phần thúc đẩy xu hướng. Những chính sách được đề cập gồm kéo dài hoạt động của các nhà máy điện than, nới tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu đối với phương tiện giao thông và chấm dứt ưu đãi thuế cho điện gió, điện mặt trời.

Bên cạnh diễn biến phát thải, UNEP nhấn mạnh việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris góp phần khiến triển vọng kiểm soát nhiệt độ theo các cam kết quốc gia xấu đi so với dự báo năm trước.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhấn mạnh việc vượt ngưỡng nhiệt độ không đồng nghĩa phải từ bỏ mục tiêu khí hậu. Ông kêu gọi các nước hành động để hạn chế mức vượt ngưỡng và rút ngắn thời gian này.

UNEP cũng chỉ ra những tiến bộ có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi: năng lượng tái tạo phát triển nhanh, trong khi nhiều chính sách khí hậu đã đem lại kết quả giảm phát thải thực tế. Cơ quan này đề nghị mở rộng những chính sách hiệu quả, đồng thời tăng tốc giảm phát thải trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông và kiểm soát khí methane.

trump_chien_thang.jpg

Ông Trump muốn rút Mỹ khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể một lần nữa rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sau khi trở lại Nhà Trắng. Thông tin này ngay lập tức phủ bóng lên Hội nghị COP29, chính thức diễn ra tại Baku, Azerbaijan vào ngày 11/11.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

'Điểm mù' của cuộc chiến chống phát thải khí nhà kính
'Điểm mù' của cuộc chiến chống phát thải khí nhà kính

Khi nói đến việc thống kê lượng khí thải trên toàn cầu, có một vấn đề lớn mà rõ ràng ai cũng biết nhưng lại tránh nói về nó: đó là lượng khí thải quân sự.

'Điểm mù' của cuộc chiến chống phát thải khí nhà kính

'Điểm mù' của cuộc chiến chống phát thải khí nhà kính

Khi nói đến việc thống kê lượng khí thải trên toàn cầu, có một vấn đề lớn mà rõ ràng ai cũng biết nhưng lại tránh nói về nó: đó là lượng khí thải quân sự.

Mỏ than - nguồn phát thải khí nhà kính đáng lo ngại tại Australia
Mỏ than - nguồn phát thải khí nhà kính đáng lo ngại tại Australia

VOV.VN - Khai thác than đá là một ngành kinh tế mũi nhọn tại Australia, tuy vậy ngành này đang tạo ra những tác động không nhỏ tới bầu khí quyển khi các mỏ than đang thải ra lượng khí metan làm đẩy nhanh quá trình nóng lên của trái đất.

Mỏ than - nguồn phát thải khí nhà kính đáng lo ngại tại Australia

Mỏ than - nguồn phát thải khí nhà kính đáng lo ngại tại Australia

VOV.VN - Khai thác than đá là một ngành kinh tế mũi nhọn tại Australia, tuy vậy ngành này đang tạo ra những tác động không nhỏ tới bầu khí quyển khi các mỏ than đang thải ra lượng khí metan làm đẩy nhanh quá trình nóng lên của trái đất.

Mỹ thông báo thời điểm rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
Mỹ thông báo thời điểm rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hôm qua (28/1 - theo giờ Mỹ), Liên Hợp Quốc xác nhận đã nhận được thông báo từ Mỹ về việc rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Việc rút lui của Mỹ sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 27/1/2026.

Mỹ thông báo thời điểm rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Mỹ thông báo thời điểm rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hôm qua (28/1 - theo giờ Mỹ), Liên Hợp Quốc xác nhận đã nhận được thông báo từ Mỹ về việc rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Việc rút lui của Mỹ sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 27/1/2026.

Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris, đẩy chương trình khí hậu toàn cầu vào nguy hiểm
Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris, đẩy chương trình khí hậu toàn cầu vào nguy hiểm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh một lần nữa rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris, đảo ngược nhiều chính sách khí hậu của cựu Tổng thống Biden. Việc Mỹ rút khỏi các cam kết có thể khiến thế giới ngày càng xa mục tiêu hạn chế sự nóng lên của Trái đất ở mức 1,5 độ C.

Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris, đẩy chương trình khí hậu toàn cầu vào nguy hiểm

Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris, đẩy chương trình khí hậu toàn cầu vào nguy hiểm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh một lần nữa rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris, đảo ngược nhiều chính sách khí hậu của cựu Tổng thống Biden. Việc Mỹ rút khỏi các cam kết có thể khiến thế giới ngày càng xa mục tiêu hạn chế sự nóng lên của Trái đất ở mức 1,5 độ C.