Mỹ sẵn sàng gửi quân giúp Mexico chống các băng đảng ma túy

VOV.VN - Mới đây, ít nhất 9 người Mỹ đã tử vong do bị sát hại bởi các tay súng thuộc băng đảng ma túy tại Mexico.

Tổng thống Donald Trump ngày 5/11 tuyên bố sẵn sàng giúp Mexico “tiến hành cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy” tại nước này. Đề xuất được ông chủ Nhà Trắng đưa ra sau cái chết của ít nhất 9 người Mỹ, trong đó có 6 trẻ em sau cuộc phục kích vừa xảy ra tại khu vực gần biên giới hai nước.

Những tay súng phục vụ dưới trướng các trùm buôn bán ma túy Mexico. (Ảnh: AP)

Trên trang cá nhân, Tổng thống Trump viết rằng, nếu Mexico có nhu cầu hoặc đề nghị giúp đỡ trong việc quét sạch những đối tượng tàn bạo đó, Mỹ luôn sẵn sàng, có thể tham gia xử lý việc đó nhanh chóng và hiệu quả. Theo ông Trump, các băng đảng ma túy tại Mexico hiện đã trở nên quá lớn và hùng mạnh tới mức đôi khi bạn cần “một đội quân để đánh bại một đội quân”. 

Ông chủ Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh, đây là thời điểm để Mexico, với sự giúp đỡ của Mỹ, tiến hành cuộc chiến chống các băng đảng ma túy và quét sạch bọn chúng khỏi bề mặt trái đất. Tổng thống Mỹ tuyên bố hiện ông chỉ chờ đợi một cuộc gọi từ người đồng cấp Mexico.

Tuy vậy, Nhà Trắng đã không trả lời câu hỏi của hãng CNBC là liệu Tổng thống Trump viết như vậy có nhằm ám chỉ rằng ông sẵn sàng cử các binh sĩ Mỹ tới Mexico để đương đầu với các băng đảng ma túy tại nước láng giềng phía Nam. Một người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Mexico City cũng từ chối bình luận về câu hỏi của CNBC.

Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo cho biết, các công dân Mỹ đã bị phục kích trên một tuyến đường cao tốc thuộc bang Sonora tiếp giáp với Mỹ vào cuối ngày 4/11. Ông Durazo cho rằng, có thể đã xảy ra nhầm lẫn với các nhóm tội phạm đang giao tranh để giành quyền kiểm soát khu vực này. 

Về phần mình, Tổng thống Mexico - Manuel Lopez Obrador, từng nói rằng ông muốn trừng trị thẳng tay tình trạng bạo lực có liên quan tới ma túy ở nước này. Tuy nhiên, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Mexico sẽ cho phép các binh sỹ Mỹ vào nước mình để giúp thực thi các nỗ lực triệt phá các băng đảng tội phạm ma túy.

Trong khi theo hãng tin Reuters, Tổng thống Obrador từng nói rằng Mexico sẵn sàng hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), với điều kiện chủ quyền quốc gia của Mexico phải được tôn trọng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

13 cảnh sát ở Mexico thiệt mạng do bị phục kích
13 cảnh sát ở Mexico thiệt mạng do bị phục kích

VOV.VN - Theo chính quyền địa phương ở miền tây Mexico, 13 sĩ quan cảnh sát đã tử vong trong một cuộc phục kích ở Michoacan vào ngày thứ Hai 14/10.

13 cảnh sát ở Mexico thiệt mạng do bị phục kích

13 cảnh sát ở Mexico thiệt mạng do bị phục kích

VOV.VN - Theo chính quyền địa phương ở miền tây Mexico, 13 sĩ quan cảnh sát đã tử vong trong một cuộc phục kích ở Michoacan vào ngày thứ Hai 14/10.

Rợn người video mafia Mexico ghi cảnh đối thủ trước khi hành quyết
Rợn người video mafia Mexico ghi cảnh đối thủ trước khi hành quyết

VOV.VN - Băng đảng mafia khét tiếng nhất Mexico đã bắt và ghi hình một trùm mafia đối thủ (cởi trần), ép gã nhận tội giết người trước khi hành quyết y.

Rợn người video mafia Mexico ghi cảnh đối thủ trước khi hành quyết

Rợn người video mafia Mexico ghi cảnh đối thủ trước khi hành quyết

VOV.VN - Băng đảng mafia khét tiếng nhất Mexico đã bắt và ghi hình một trùm mafia đối thủ (cởi trần), ép gã nhận tội giết người trước khi hành quyết y.

Mexico phát hiện hơn 3.000 ngôi mộ chôn xác nạn nhân cuộc chiến ma túy
Mexico phát hiện hơn 3.000 ngôi mộ chôn xác nạn nhân cuộc chiến ma túy

VOV.VN - Đây là số liệu đáng sợ, không phải về con số, mà vì hàng nghìn người đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân mất tích của mình.

Mexico phát hiện hơn 3.000 ngôi mộ chôn xác nạn nhân cuộc chiến ma túy

Mexico phát hiện hơn 3.000 ngôi mộ chôn xác nạn nhân cuộc chiến ma túy

VOV.VN - Đây là số liệu đáng sợ, không phải về con số, mà vì hàng nghìn người đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân mất tích của mình.