Mỹ sắp công bố khoản viện trợ quân sự hơn 1 tỷ USD cho Ukraine 

VOV.VN - Wall Street Journal dẫn thông tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Biden sẽ sớm công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung hơn 1 tỷ USD cho Ukraine.

Kế hoạch này có thể được công bố vào hôm nay (16/3), khi Tổng thống Zelensky có bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ về cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. Ông Zelensky nhiều khả năng sẽ đưa ra một danh sách các loại vũ khí mà Ukraine cần để đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.  

Theo Wall Street Journal đưa tin, khoản viện trợ bổ sung này có thể bao gồm các hệ thống vũ khí như vũ khí chống thiết giáp, phòng không, trong đó có cả tên lửa Javelins và Stingers. Trước đó ngày 15/3, Tổng thống Biden đã ký thông qua một dự luật ngân sách, trong đó có khoản viện trợ 13,6 tỷ USD dành cho Ukraine.

New York Times cho biết, danh sách này không nhằm thay thế cho yêu cầu của Ukraine về tiếp nhận máy bay chiến đấu MiG của Ba Lan – một nỗ lực đã bị Mỹ gạt bỏ do lo ngại làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga.

Tổng thống Zelenskyy ngày 15/3 cũng đã đưa ra lời kêu gọi tăng cường viện trợ vũ khí khi phát biểu trước Quốc hội Canada, ông tiến xa hơn với việc hối thúc các nhà lập pháp Canada thúc đẩy vùng cấm bay đối với Ukraine.

Nga nhiều lần phản đối việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngày 12/3, phát biểu trên Hãng thông tấn RIA Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết việc hàng loạt quốc gia bơm vũ khí vào Ukraine có thể biến những đoàn xe vận chuyển vũ khí thành mục tiêu hợp pháp của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan đề xuất cử phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine
Ba Lan đề xuất cử phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski, Chủ tịch đảng Công lý và Pháp luật cầm quyền nước này, hôm 16/3 đã đề xuất cử một phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine.

Ba Lan đề xuất cử phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine

Ba Lan đề xuất cử phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski, Chủ tịch đảng Công lý và Pháp luật cầm quyền nước này, hôm 16/3 đã đề xuất cử một phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine.

Nga trừng phạt Thủ tướng Trudeau cùng nhiều quan chức cấp cao của Canada
Nga trừng phạt Thủ tướng Trudeau cùng nhiều quan chức cấp cao của Canada

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/3 đã tuyên bố áp lệnh trừng phạt hơn 300 cá nhân của Canada để đáp trả động thái tương tự mà chính phủ Canada thực hiện với nước này.

Nga trừng phạt Thủ tướng Trudeau cùng nhiều quan chức cấp cao của Canada

Nga trừng phạt Thủ tướng Trudeau cùng nhiều quan chức cấp cao của Canada

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/3 đã tuyên bố áp lệnh trừng phạt hơn 300 cá nhân của Canada để đáp trả động thái tương tự mà chính phủ Canada thực hiện với nước này.

Điện Kremlin: Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ
Điện Kremlin: Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/3 cho biết ông, không nghi ngờ gì về việc Tổng thống Vladimir Putin sẽ thể hiện thiện chí chính trị để bình thường hóa quan hệ với Mỹ nếu Washington theo đuổi lập trường mang tính xây dựng.

Điện Kremlin: Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Điện Kremlin: Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/3 cho biết ông, không nghi ngờ gì về việc Tổng thống Vladimir Putin sẽ thể hiện thiện chí chính trị để bình thường hóa quan hệ với Mỹ nếu Washington theo đuổi lập trường mang tính xây dựng.

Mỹ viện trợ vũ khí phòng không và chống thiết giáp cho Ukraine
Mỹ viện trợ vũ khí phòng không và chống thiết giáp cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quốc phòng mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ bao gồm khả năng phòng không và chống thiết giáp.

Mỹ viện trợ vũ khí phòng không và chống thiết giáp cho Ukraine

Mỹ viện trợ vũ khí phòng không và chống thiết giáp cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quốc phòng mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ bao gồm khả năng phòng không và chống thiết giáp.