Mỹ sắp giáng thêm đòn trừng phạt đối với nhiều quan chức Trung Quốc

VOV.VN - Biện pháp trừng phạt có thể được áp đặt sớm nhất là vào hôm nay (7/12), nhằm vào nhiều quan chức trong chính phủ Trung Quốc.

Mỹ đang chuẩn bị áp đặt lệnh trừng phạt đối với ít nhất 10 quan chức Trung Quốc liên quan đến nghị quyết vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua cho phép bãi nhiệm chức vụ của các nghị sỹ Hong Kong trong một số trường hợp nhất định.

Biện pháp trừng phạt có thể được áp đặt sớm nhất là vào hôm nay (7/12), nhằm vào nhiều quan chức trong chính phủ Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường gây sức ép đối với Bắc Kinh trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi trước thông tin nói trên.

Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, 14 người, trong đó có nhiều quan chức trong Quốc hội Trung Quốc, nhiều khả năng sẽ bị Mỹ áp đặt biện pháp đóng băng tài sản hay trừng phạt về tài chính. Theo một nguồn tin khác, nhóm này có thể bao gồm cả những quan chức tại đặc khu hành chính Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên các nguồn tin không cung cấp tên tuổi hay chức vụ của các quan chức nằm trong diện sẽ bị trừng phạt.

Vào tháng 11 vừa qua, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong đã bãi nhiệm 4 nghị sỹ sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết nói trên. Hành động này đã khiến hàng loạt nghị sỹ đối lập Hong Kong tuyên bố từ chức. Nhóm Five Eyes - Liên minh tình báo 5 nước gồm Australia, Anh, Canada, New Zealand và Mỹ đã chỉ trích hành động của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh đảo ngược nghị quyết này.

Trước đó, Mỹ đã áp các biện pháp trừng phạt đối với Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam cùng nhiều cựu và quan chức tại nhiệm khác của đặc khu này với cáo buộc “tước đi quyền tự do chính trị”.

Vấn đề Hong Kong được cho là một trong những thách thức gai góc nhất trong chương trình nghị sự về chính sách ngoại giao của Tổng thống đắc cử Joe Biden khi ông lên nắm quyền, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ông Biden cam kết sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn ông Trump trong chính sách đối với Trung Quốc, vì vậy phản ứng của ông đối với vấn đề Hong Kong có thể được coi là phép thử sớm cho cam kết đó. Theo kế hoạch, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong
Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt trước tuyên bố chung mới đây của Ngoại trưởng 5 nước nước nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes) về vấn đề Hong Kong.

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt trước tuyên bố chung mới đây của Ngoại trưởng 5 nước nước nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes) về vấn đề Hong Kong.

Thủ lĩnh phong trào “ô dù” Hong Kong nhận tội trước tòa án Trung Quốc
Thủ lĩnh phong trào “ô dù” Hong Kong nhận tội trước tòa án Trung Quốc

VOV.VN - Trong phiên tòa xét xử sáng nay (23/11), thủ lĩnh phong trào "ô dù" ở Hong Kong Hoàng Chi Phong (tức Joshua Wong) và 2 lãnh đạo khác thuộc phong trào này đã chính thức nhận tội.

Thủ lĩnh phong trào “ô dù” Hong Kong nhận tội trước tòa án Trung Quốc

Thủ lĩnh phong trào “ô dù” Hong Kong nhận tội trước tòa án Trung Quốc

VOV.VN - Trong phiên tòa xét xử sáng nay (23/11), thủ lĩnh phong trào "ô dù" ở Hong Kong Hoàng Chi Phong (tức Joshua Wong) và 2 lãnh đạo khác thuộc phong trào này đã chính thức nhận tội.

Hong Kong (Trung Quốc) muốn sớm gia nhập RCEP
Hong Kong (Trung Quốc) muốn sớm gia nhập RCEP

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 đêm qua (20/11), lãnh đạo Hong Kong cho biết, đặc khu này muốn sớm gia nhập RCEP.

Hong Kong (Trung Quốc) muốn sớm gia nhập RCEP

Hong Kong (Trung Quốc) muốn sớm gia nhập RCEP

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 đêm qua (20/11), lãnh đạo Hong Kong cho biết, đặc khu này muốn sớm gia nhập RCEP.