Mỹ sẽ áp đặt phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz từ ngày 13/4
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết sẽ bắt đầu triển khai phong tỏa hàng hải đối với toàn bộ tàu thuyền ra vào các cảng của Iran kể từ 10h sáng ngày 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM nhấn mạnh biện pháp phong tỏa hàng hải sẽ được thực thi “một cách công bằng” đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia khi đi vào hoặc rời khỏi các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm các cảng nằm trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman và được triển khai bắt đầu từ 10h sáng ngày 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), 22h ngày 13/4 (theo giờ Việt Nam).
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM nhấn mạnh biện pháp phong tỏa hàng hải sẽ được thực thi “một cách công bằng” đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia khi đi vào hoặc rời khỏi các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm các cảng nằm trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman và được triển khai bắt đầu từ 10h sáng ngày 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), 22h ngày 13/4 (theo giờ Việt Nam).
Tuy nhiên, phía Mỹ cũng khẳng định các tàu không có hành trình liên quan đến các cảng của Iran vẫn có thể tự do di chuyển qua eo biển eo biển Hormuz. Theo CENTCOM, hoạt động phong tỏa “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải” đối với các tàu này.
Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố kế hoạch phong tỏa tại eo biển Hormuz – một bước đi được cho là có thể đẩy giá dầu tăng cao, trong bối cảnh Washington tìm cách gia tăng sức ép đối với Tehran.
Phản ứng trước cảnh báo từ phía Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đăng tải bản đồ giá xăng tại các trạm gần Nhà Trắng trên mạng xã hội X, kèm theo bình luận: “Hãy tận hưởng mức giá xăng hiện tại. Với cái gọi là ‘phong tỏa’, các bạn sẽ sớm phải tiếc nuối mức giá 4-5 USD/gallon”.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố mọi tàu quân sự tìm cách tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Mỹ đề xuất, đồng thời cảnh báo sẽ “bị xử lý nghiêm khắc và dứt khoát”.
Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, IRGC khẳng định tuyến hàng hải chiến lược này hiện nằm dưới sự kiểm soát và “quản lý thông minh” của Hải quân Iran.
Phía Iran cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz vẫn “mở cửa cho hoạt động lưu thông an toàn của các tàu dân sự, không mang mục đích quân sự”, với điều kiện tuân thủ các quy định cụ thể do nước này đặt ra.