Mỹ sẽ bắt đầu triển khai vũ khí tầm xa ở Đức vào năm 2026

VOV.VN - Mỹ và Đức ngày 10/7 đã ra tuyên bố chung với nội dung Mỹ sẽ bắt đầu triển khai vũ khí tầm xa ở Đức vào năm 2026. Đây là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm thể hiện cam kết của nước này đối với an ninh của NATO và châu Âu.

Theo tuyên bố chung, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai theo giai đoạn các loại vũ khí tầm xa của Lực lượng đặc nhiệm đa miền của nước này ở Đức vào năm 2026. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ đặt ở Đức các hệ thống tên lửa bao gồm SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk cũng như các loại vũ khí vượt âm với tầm bắn xa hơn các loại vũ khí hiện có ở châu Âu. Phía Mỹ cho biết, động thái này nhằm thể hiện cam kết của nước này đối với NATO cũng như đóng góp của Mỹ đối với răn đe tích hợp châu Âu.  

Các tên lửa mặt đất với tầm bắn trên 5.000 km từng bị cấm theo Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung giữa Mỹ và Nga cho tới khi hiệp ước này sụp đổ năm 2019. Mỹ rút khỏi hiệp ước này năm 2019 với cáo buộc Nga đã vi phạm với việc phát triển tên lửa hành trình SSC-8. Tổng thống Vladimir Putin cuối tháng trước tuyên bố, Nga sẽ nối lại việc sản xuất các tên lửa tầm ngắn và tầm trung có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân sau khi Mỹ đưa các tên lửa tương tự tới châu Âu và châu Á.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây đổi ý, cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công vào Nga?
Phương Tây đổi ý, cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công vào Nga?

VOV.VN - Một số nước phương Tây kêu gọi cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng các vũ khí mà họ đã cung cấp, giữa bối cảnh Nga tăng cường lực lượng ở biên giới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

Phương Tây đổi ý, cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công vào Nga?

Phương Tây đổi ý, cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công vào Nga?

VOV.VN - Một số nước phương Tây kêu gọi cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng các vũ khí mà họ đã cung cấp, giữa bối cảnh Nga tăng cường lực lượng ở biên giới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

Kharkov nóng rực, phương Tây có cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa?
Kharkov nóng rực, phương Tây có cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa?

VOV.VN - Việc Nga mở mặt trận mới khiến chiến trường Kharkov ngày càng nóng lên đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu phương Tây có sẵn sàng cho phép Ukraine sử dụng rộng rãi các vũ khí tầm xa mà họ cung cấp để nhắm vào các mục tiêu của Moscow hay không?

Kharkov nóng rực, phương Tây có cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa?

Kharkov nóng rực, phương Tây có cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa?

VOV.VN - Việc Nga mở mặt trận mới khiến chiến trường Kharkov ngày càng nóng lên đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu phương Tây có sẵn sàng cho phép Ukraine sử dụng rộng rãi các vũ khí tầm xa mà họ cung cấp để nhắm vào các mục tiêu của Moscow hay không?

Căn cứ Nga bị tấn công giữa lúc Mỹ chuyển vũ khí tầm xa cho Ukraine
Căn cứ Nga bị tấn công giữa lúc Mỹ chuyển vũ khí tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Một căn cứ không quân Nga đã bị tấn công trong lúc Mỹ xác nhận đã bí mật cung cấp cho Ukraine tên lửa đạn đạo tầm xa.

Căn cứ Nga bị tấn công giữa lúc Mỹ chuyển vũ khí tầm xa cho Ukraine

Căn cứ Nga bị tấn công giữa lúc Mỹ chuyển vũ khí tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Một căn cứ không quân Nga đã bị tấn công trong lúc Mỹ xác nhận đã bí mật cung cấp cho Ukraine tên lửa đạn đạo tầm xa.