Mỹ sẽ bổ sung một số công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại vì lý do an ninh

VOV.VN - Mỹ ngày 10/02 dự kiến sẽ bổ sung 6 công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại do liên quan tới việc sản xuất các khinh khí cầu do thám.

Động thái này được cho là nhằm trả đũa việc 1 khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc bay vào vùng trời của Mỹ.  

Các công ty bị liệt vào danh sách đen thương mại của Mỹ đều được cho là có thể mang lại đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này. Các công ty Mỹ bị cấm cung cấp hàng hóa cho các thực thể trong danh sách câm mặc dù thỉnh thoảng vẫn có một số ngoại lệ đặc biệt. Tới nay đã có hơn 600 công ty và thực thể Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen thương mại của Mỹ.

Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm tiếp tục hạn chế xuất khẩu công nghệ phương Tây sang Trung Quốc nhằm ngăn cản nước này thúc đẩy sức mạnh quân sự và kinh tế của mình. Chính quyền Biden năm ngoái đã áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị sản xuất chip công nghệ cao sang Trung Quốc. Chính phủ Mỹ cũng đã soạn thảo một chương trình rà soát đầu tư của Mỹ ở nước ngoài nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm tàng từ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ
Mỹ thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 9/2 đã thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu của Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ và coi đây là hành động vi phạm chủ quyền.

Mỹ thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ

Mỹ thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 9/2 đã thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu của Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ và coi đây là hành động vi phạm chủ quyền.

Đại sứ Trung Quốc: Khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc
Đại sứ Trung Quốc: Khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã trong một chương trình truyền hình tiết lộ, khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc, nhưng nước này đã lặng lẽ xử lý và cho rằng Washington nên trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu cho Bắc Kinh.

Đại sứ Trung Quốc: Khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc: Khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã trong một chương trình truyền hình tiết lộ, khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc, nhưng nước này đã lặng lẽ xử lý và cho rằng Washington nên trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu cho Bắc Kinh.

Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc
Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ cho rằng, chiếc khinh khí cầu mới được phát hiện và bắn rơi trong lãnh thổ Mỹ là một phần trong chương trình do thám mà quân đội Trung Quốc thực hiện.

Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc

Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ cho rằng, chiếc khinh khí cầu mới được phát hiện và bắn rơi trong lãnh thổ Mỹ là một phần trong chương trình do thám mà quân đội Trung Quốc thực hiện.