Mỹ sẽ có tới 3.000 người tử vong mỗi ngày do Covid-19?

VOV.VN - Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump dự báo 3.000 có thể tử vong mỗi ngày do Covid-19 bắt đầu từ 1/6.

Truyền thông Mỹ cho biết theo dữ liệu và mô hình dự báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cũng như Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng nhanh trong tháng 6.

nuocmy_iwkm_cygp.jpg
Theo dự báo, số ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ mỗi ngày từ 1/6 có thể lên tới 200.000 trong khi số người tử vong có thể tăng lên 3.000. (Ảnh: AFP)

Theo các cơ quan này, số ca nhiễm mới mỗi ngày từ 1/6 có thể lên tới 200.000 trong khi số người tử vong có thể tăng lên 3.000. Số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày ở Mỹ cho tới thời điểm này là 30.000 hồi cuối tháng 4 trong khi số người chết khoảng 1.500 - 2.000 mỗi ngày.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ hiện chưa có phản hồi về thông tin này. Trong khi đó, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết dự báo này chưa được trình lên nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng hoặc được xem xét bởi bất kỳ các cơ quan liên ngành nào ở Mỹ.

Tính tới chiều tối ngày 4/5 (giờ Mỹ), Mỹ đã ghi nhận 1,2 triệu ca nhiễm và hơn 69.300 người đã tử vong. Deborah Birx, điều phối viên nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng cho biết các mô hình dự báo hiện nay đều cho rằng có từ 100.000 - 240.000 người có thể tử vong do Covid-19 ở Mỹ ngay cả khi các biện pháp phòng tránh được thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump: Tình báo Mỹ không thông tin gì về Covid-19 đến tận cuối tháng 1
Trump: Tình báo Mỹ không thông tin gì về Covid-19 đến tận cuối tháng 1

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết đến tận ngày 23/1, tình báo Mỹ mới thông tin cho ông về virus SARS-CoV-1 theo cách nó “không phải mối đe dọa”.

Trump: Tình báo Mỹ không thông tin gì về Covid-19 đến tận cuối tháng 1

Trump: Tình báo Mỹ không thông tin gì về Covid-19 đến tận cuối tháng 1

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết đến tận ngày 23/1, tình báo Mỹ mới thông tin cho ông về virus SARS-CoV-1 theo cách nó “không phải mối đe dọa”.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Covid-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Covid-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết có chứng cứ cho thấy virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Covid-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Covid-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết có chứng cứ cho thấy virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Tình báo Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của Covid-19
Tình báo Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của Covid-19

VOV.VN - Tình báo Mỹ tin rằng Trung Quốc đã thông tin sai lệch cho thế giới về mức độ nghiêm trọng của Covid-19 trong khi tích trữ thiết bị y tế để chống dịch.

Tình báo Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của Covid-19

Tình báo Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của Covid-19

VOV.VN - Tình báo Mỹ tin rằng Trung Quốc đã thông tin sai lệch cho thế giới về mức độ nghiêm trọng của Covid-19 trong khi tích trữ thiết bị y tế để chống dịch.