Mỹ sẽ dỡ bỏ trừng phạt chỉ khi Iran thực hiện đúng thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này sẽ dỡ bỏ trừng phạt khi các nhà giám sát xác định Iran tuân thủ đúng thỏa thuận hạt nhân. 

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau cho biết, các nước tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran đã bắt đầu có những bước chuẩn bị cần thiết để thúc đẩy thực hiện thỏa thuận này. 

Bên trong một nhà máy hạt nhân Iran. (ảnh: AFP).

Theo bà Trudeau, Mỹ sẽ để Iran tự thực hiện và đặt thời gian để hạn chế chương trình hạt nhân của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Chỉ khi Iran thực hiện đúng thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế xác định Iran đã hoàn tất các bước đi cần thiết, Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran”.

Tháng trước Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu các cơ quan liên quan của Mỹ chuẩn bị để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này.

Trong khi đó, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Ali Akbar Salehi cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo đã bắt đầu giảm số lượng máy ly tâm được sử dụng để làm giàu uranium.

Iran và các cường quốc P5+1 đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa tháng 7 vừa qua và thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 18/10, theo đó, buộc Iran hạn chế đáng kể chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình, đổi lại các cường quốc sẽ dỡ bỏ những trừng phạt và cấm vận kinh tế nhằm vào Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Israel tiếp tục bất đồng về thoả thuận hạt nhân Iran
Mỹ- Israel tiếp tục bất đồng về thoả thuận hạt nhân Iran

VOV.VN- Đại sứ Mỹ tại Israel Daniel Shapiro cho biết, vẫn còn những bất đồng giữa Mỹ và Israel về thoả thuận hạt nhân đạt được ngày 14/7 giữa Iran và P5+1.

Mỹ- Israel tiếp tục bất đồng về thoả thuận hạt nhân Iran

Mỹ- Israel tiếp tục bất đồng về thoả thuận hạt nhân Iran

VOV.VN- Đại sứ Mỹ tại Israel Daniel Shapiro cho biết, vẫn còn những bất đồng giữa Mỹ và Israel về thoả thuận hạt nhân đạt được ngày 14/7 giữa Iran và P5+1.

Tổng thống Mỹ khởi động “cuộc chiến” hạt nhân Iran tại Quốc hội
Tổng thống Mỹ khởi động “cuộc chiến” hạt nhân Iran tại Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama dọa Quốc hội nếu “giết chết” thỏa thuận hạt nhân với Iran thì họ đồng thời “giết chết uy tín của nước Mỹ”.

Tổng thống Mỹ khởi động “cuộc chiến” hạt nhân Iran tại Quốc hội

Tổng thống Mỹ khởi động “cuộc chiến” hạt nhân Iran tại Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama dọa Quốc hội nếu “giết chết” thỏa thuận hạt nhân với Iran thì họ đồng thời “giết chết uy tín của nước Mỹ”.

Thỏa thuận hạt nhân Iran được “cụ thể hóa” sau 3 tháng ký kết
Thỏa thuận hạt nhân Iran được “cụ thể hóa” sau 3 tháng ký kết

VOV.VN- Mỹ và EU vừa thông qua những khuôn khổ pháp lý cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong tương lai đối với Iran.

Thỏa thuận hạt nhân Iran được “cụ thể hóa” sau 3 tháng ký kết

Thỏa thuận hạt nhân Iran được “cụ thể hóa” sau 3 tháng ký kết

VOV.VN- Mỹ và EU vừa thông qua những khuôn khổ pháp lý cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong tương lai đối với Iran.

Mật vụ Israel bị tố cài máy nghe lén tại nơi đàm phán hạt nhân Iran
Mật vụ Israel bị tố cài máy nghe lén tại nơi đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Truyền thông Thụy Sĩ đưa tin mật vụ Israel bị nghi ngờ đã nghe lén các cuộc đàm phán hạt nhân giữa các cường quốc và Iran tại nhiều nơi ở châu Âu.

Mật vụ Israel bị tố cài máy nghe lén tại nơi đàm phán hạt nhân Iran

Mật vụ Israel bị tố cài máy nghe lén tại nơi đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Truyền thông Thụy Sĩ đưa tin mật vụ Israel bị nghi ngờ đã nghe lén các cuộc đàm phán hạt nhân giữa các cường quốc và Iran tại nhiều nơi ở châu Âu.