Mỹ sẽ tái đàm phán nếu Trung Quốc thực sự muốn thay đổi

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mnuchin tại một cuộc điều trần với các nhà lập pháp Mỹ ngày 12/7.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể mở lại đàm phán thương mại nếu Trung Quốc thực sự muốn có những thay đổi đáng kể.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (Ảnh: kfgo.com)
Tuyên bố của ông Mnuchin được đưa ra tại một cuộc điều trần với các nhà lập pháp Mỹ ngày 12/7.  

Trong cuộc điều trần với các nhà lập pháp Mỹ tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Tài chính Mnuchin cho biết, cá nhân ông và chính quyền luôn sẵn sàng thảo luận những thay đổi về mặt cấu trúc nếu Trung Quốc thực sự mong muốn.

Ông Mnuchin cũng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo dõi sát sao các ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra đối với nền kinh tế Mỹ trong cuộc chiến đánh thuế nhập khẩu với Trung Quốc. 

Trung Quốc ngày 11/7 tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ tăng thuế nhập khẩu thêm 10% trị giá 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc. 

Ông Mnuchin cũng cho biết việc tái đàm phán Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ là một ưu tiên lớn của chính phủ Mỹ do cuộc bầu cử tổng thống ở Mexico đã kết thúc. Mỹ, Canada và Mexico đang tái đàm phán Thỏa thuận này từ tháng 8/2017, tuy nhiên vẫn đang bế tắc liên quan tới các yêu cầu của Mỹ về ô tô và một vấn đề khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Trung đối đầu chiến tranh thương mại căng thẳng chưa từng có
Mỹ-Trung đối đầu chiến tranh thương mại căng thẳng chưa từng có

VOV.VN - Sự trả đũa thương mại lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đã ngay lập tức khiến thị trường phố Wall giảm điểm ngày 15/6.

Mỹ-Trung đối đầu chiến tranh thương mại căng thẳng chưa từng có

Mỹ-Trung đối đầu chiến tranh thương mại căng thẳng chưa từng có

VOV.VN - Sự trả đũa thương mại lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đã ngay lập tức khiến thị trường phố Wall giảm điểm ngày 15/6.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung
Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa kết thúc chuyến công du 4 ngày tới các nước Đông Á (26-29/6).

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa kết thúc chuyến công du 4 ngày tới các nước Đông Á (26-29/6).

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Không có kẻ thắng chỉ có người thua
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Không có kẻ thắng chỉ có người thua

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là không chỉ ảnh hưởng tới 2 nước này mà còn gây thiệt hại cho nhiều quốc gia khác.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Không có kẻ thắng chỉ có người thua

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Không có kẻ thắng chỉ có người thua

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là không chỉ ảnh hưởng tới 2 nước này mà còn gây thiệt hại cho nhiều quốc gia khác.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng tiến trình phi hạt nhân hóa?
Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng tiến trình phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Trung Quốc có thể gia tăng sức ép tiêu cực lên nỗ lực phi hạt nhân hóa hiện nay.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng tiến trình phi hạt nhân hóa?

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng tiến trình phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Trung Quốc có thể gia tăng sức ép tiêu cực lên nỗ lực phi hạt nhân hóa hiện nay.