Mỹ sẽ tẩy chay những cuộc họp của G-20 có Nga tham dự

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet L. Yellen sẽ tẩy chay một số cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong tuần này để phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

AP dẫn thông tin từ một quan chức của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, bà Yellen sẽ dự phiên khai mạc của hội nghị bộ trưởng tài chính G20 vào ngày mai (20/4) để thể hiện sự ủng hộ với Bộ trưởng Tài chính Ukraine – người đã bay từ Kiev đến Washington để tham gia hội nghị. Nhưng bà Yellen sẽ bỏ qua các phiên họp khác có sự hiện diện của Nga. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluano dự kiến tham gia hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Cuộc họp trong tuần này là cuộc họp đầu tiên của G-20 kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Đây được xem là thước đo về cách thức các tổ chức quốc tế hàng đầu thế giới phản ứng trước cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Nhiều quốc gia trong G20 đã lên án Nga, nhưng một số thành viên có ảnh hưởng nhất chẳng hạn như Ấn Độ và Trung Quốc vẫn giữ thái độ im lặng.

Theo nguồn tin trên, tại các cuộc họp của G-20 mà Bộ trưởng tài chính Mỹ Yellen tham dự, bà sẽ lên án chiến dịch quân sự của Nga và thúc đẩy các nỗ lực loại Moscow ra khỏi tổ chức này.

“Bộ trưởng Yellen và các đối tác của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để thúc đẩy hoạt động của G-20 nhưng bà cũng sẽ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Nga, và nói rõ rằng lợi ích và đặc quyền của các tổ chức kinh tế hàng đầu thế giới được dành cho những quốc gia thể hiện sự tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi làm nền tàng cho hòa bình và an ninh trên toàn thế giới”, quan chức của Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Một số nhà phê bình cho rằng bà Yellen nên dự các cuộc họp có sự tham gia của Nga để chất vấn trực tiếp Nga về các hành động của họ, cho rằng các cuộc gặp là cơ hội hiếm có để các quan chức Mỹ thách thức nỗ lực chiến tranh của Điện Kremlin.

Trước đó vào cuối tháng 3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định với Sputnik và RT rằng Nga không thể bị loại khỏi Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vì tổ chức này được tạo nên bởi sự đồng thuận. Còn Trung Quốc khẳng định, Nga là thành viên quan trọng của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và không thành viên nào có quyền loại Nga ra khỏi tổ chức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng vũ khí mới
Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng vũ khí mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ dự định cung cấp sự huấn luyện cho các binh sỹ Ukraine để họ có thể sử dụng lựu pháo và radar có trong lô vũ khí và thiết bị mới nhất mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu chuyển giao cho Kiev.

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng vũ khí mới

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng vũ khí mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ dự định cung cấp sự huấn luyện cho các binh sỹ Ukraine để họ có thể sử dụng lựu pháo và radar có trong lô vũ khí và thiết bị mới nhất mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu chuyển giao cho Kiev.

Nga tuyên bố không có ý định bước vào “cuộc chiến trừng phạt” với các nước
Nga tuyên bố không có ý định bước vào “cuộc chiến trừng phạt” với các nước

VOV.VN - Ông Dmitry Birichevsky, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/4 cho biết, Nga không có ý định bước vào một “cuộc chiến trừng phạt” với các nước khác.

Nga tuyên bố không có ý định bước vào “cuộc chiến trừng phạt” với các nước

Nga tuyên bố không có ý định bước vào “cuộc chiến trừng phạt” với các nước

VOV.VN - Ông Dmitry Birichevsky, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/4 cho biết, Nga không có ý định bước vào một “cuộc chiến trừng phạt” với các nước khác.

Đức kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng để gây sức ép với Nga
Đức kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng để gây sức ép với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 14/4 cho rằng, người Đức nên bắt đầu tiết kiệm năng lượng ngay từ bây giờ để trở nên độc lập với nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Đức kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng để gây sức ép với Nga

Đức kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng để gây sức ép với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 14/4 cho rằng, người Đức nên bắt đầu tiết kiệm năng lượng ngay từ bây giờ để trở nên độc lập với nhiên liệu hóa thạch của Nga.

EU dừng bán vũ khí cho Nga
EU dừng bán vũ khí cho Nga

VOV.VN - Sau lời kêu gọi từ Ba Lan và các nước Baltic, Liên minh châu Âu (EU) đã xóa bỏ điều khoản miễn trừ lệnh trừng phạt cho phép các nhà sản xuất vũ khí của EU giao dịch với Nga, Reuters dẫn một số nguồn thạo tin ngày 14/4 cho biết.

EU dừng bán vũ khí cho Nga

EU dừng bán vũ khí cho Nga

VOV.VN - Sau lời kêu gọi từ Ba Lan và các nước Baltic, Liên minh châu Âu (EU) đã xóa bỏ điều khoản miễn trừ lệnh trừng phạt cho phép các nhà sản xuất vũ khí của EU giao dịch với Nga, Reuters dẫn một số nguồn thạo tin ngày 14/4 cho biết.

Mỹ tính triển khai bom hạt nhân tại Anh giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang
Mỹ tính triển khai bom hạt nhân tại Anh giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Trong bản yêu cầu ngân sách quốc phòng năm 2023, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã thêm Anh vào danh sách các quốc gia lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Mỹ tính triển khai bom hạt nhân tại Anh giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang

Mỹ tính triển khai bom hạt nhân tại Anh giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Trong bản yêu cầu ngân sách quốc phòng năm 2023, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã thêm Anh vào danh sách các quốc gia lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ.