Mỹ sẵn sàng chia sẻ vaccine chống Covid-19 với thế giới

VOV.VN - Sau khi đáp ứng nhu cầu sử dụng vaccine trong nước, các sản phẩm của Mỹ sẽ được phân phối một cách công bằng trên thế giới.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ ngày 10/8 tuyên bố Mỹ sẵn sàng chia sẻ vaccine chống Covid-19 với thế giới sau khi đáp ứng nhu cầu của người dân nước này.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ Alex Azar đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm Đài Loan, Trung Quốc, ngày 10/8. Bộ trưởng Azar cho biết, ưu tiên hàng đầu của Mỹ là phát triển và sản xuất đủ số lượng vaccine và thuốc điều trị an toàn và hiệu quả được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước.

Theo Bộ trưởng Azar, sau khi đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước, các sản phẩm của Mỹ sẽ được phân phối một cách công bằng trên thế giới với sự tham vấn của cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Azar cho biết, sau khi rời khỏi Tổ chức Y tế thế giới, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp song phương hoặc đa phương với các tổ chức y tế khác trên thế giới song  nhằm hỗ trợ y tế công cộng toàn cầu như từng làm trước đây.  

Hai công ty của Mỹ là Moderna và Novavax hiện cùng một số công ty quốc tế khác đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua bào chế vaccine chống Covid-19./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ chi 1 tỷ USD mua 100 triệu liều vaccine chống Covid-19
Mỹ sẽ chi 1 tỷ USD mua 100 triệu liều vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ trả 1 tỷ USD để mua 100 triệu liều vaccine chống Covid-19 tiềm năng của công ty Johnson & Johnson.

Mỹ sẽ chi 1 tỷ USD mua 100 triệu liều vaccine chống Covid-19

Mỹ sẽ chi 1 tỷ USD mua 100 triệu liều vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ trả 1 tỷ USD để mua 100 triệu liều vaccine chống Covid-19 tiềm năng của công ty Johnson & Johnson.

Nga sẽ là nước đầu tiên trên thế giới có vaccine chống Covid-19
Nga sẽ là nước đầu tiên trên thế giới có vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Các quan chức Nga cho biết vaccine chống Covid-19 sẽ được phê duyệt để đưa vào sử dụng từ ngày 10/8 hoặc sớm hơn.

Nga sẽ là nước đầu tiên trên thế giới có vaccine chống Covid-19

Nga sẽ là nước đầu tiên trên thế giới có vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Các quan chức Nga cho biết vaccine chống Covid-19 sẽ được phê duyệt để đưa vào sử dụng từ ngày 10/8 hoặc sớm hơn.

Công ty Mỹ có thể cho ra mắt vaccine chống Covid-19 vào cuối năm 2020
Công ty Mỹ có thể cho ra mắt vaccine chống Covid-19 vào cuối năm 2020

VOV.VN - Công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ cho biết, công ty này có thể sẽ đưa vaccine chống Covid-19 vào sử dụng cuối năm 2020.

Công ty Mỹ có thể cho ra mắt vaccine chống Covid-19 vào cuối năm 2020

Công ty Mỹ có thể cho ra mắt vaccine chống Covid-19 vào cuối năm 2020

VOV.VN - Công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ cho biết, công ty này có thể sẽ đưa vaccine chống Covid-19 vào sử dụng cuối năm 2020.

Ai Cập sẵn sàng sản xuất vaccine chống Covid-19
Ai Cập sẵn sàng sản xuất vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Ai Cập tuyên bố sẵn sàng bắt đầu sản xuất vaccine phòng chống dịch Covid-19.

Ai Cập sẵn sàng sản xuất vaccine chống Covid-19

Ai Cập sẵn sàng sản xuất vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Ai Cập tuyên bố sẵn sàng bắt đầu sản xuất vaccine phòng chống dịch Covid-19.