Mỹ sơ tán nhân viên không thiết yếu khỏi Niger

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/8 đã ra lệnh sơ tán các nhân viên không thiết yếu và gia đình họ khỏi Niger.

Trong khuyến cáo đi lại mới cập nhật ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo về việc Tổng thống Niger, ông Mohamed Bazoum bị quản thúc tại gia sau cuộc đảo chính ngày 26/7.

Khuyến cáo cũng cho biết, những diễn biến tiếp theo của cuộc đảo chính đã làm hạn chế các chuyến bay, do đó các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán Mỹ và gia đình của họ được yêu cầu rời khỏi thủ đô Niamey.

Đại sứ quán Mỹ tạm thời giảm số nhân viên của mình, ngừng các dịch vụ thường nhật và chỉ có thể cung cấp trợ giúp khẩn cấp cho công dân Mỹ ở Niger.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo chính tại Niger: Can thiệp quân sự là giải pháp cuối cùng của ECOWAS
Đảo chính tại Niger: Can thiệp quân sự là giải pháp cuối cùng của ECOWAS

VOV.VN - 3 ngày sau khi ra tối hậu thư cho lực lượng đảo chính quân sự tại Niger, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) nêu rõ, giải pháp can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục trật tự Hiến pháp vẫn bỏ ngỏ nhưng là lựa chọn cuối cùng.

Đảo chính tại Niger: Can thiệp quân sự là giải pháp cuối cùng của ECOWAS

Đảo chính tại Niger: Can thiệp quân sự là giải pháp cuối cùng của ECOWAS

VOV.VN - 3 ngày sau khi ra tối hậu thư cho lực lượng đảo chính quân sự tại Niger, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) nêu rõ, giải pháp can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục trật tự Hiến pháp vẫn bỏ ngỏ nhưng là lựa chọn cuối cùng.

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum
Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 1/8 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum.

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 1/8 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum.

Niger tiềm ẩn nguy cơ xung đột, các nước châu Âu sơ tán công dân
Niger tiềm ẩn nguy cơ xung đột, các nước châu Âu sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 2/8, các quan chức Quốc phòng các nước khu vực Tây Phi (ECOWAS) bắt đầu nhóm họp tại Nigeria, để bàn về tình hình đảo chính tại quốc gia láng giềng Niger. Cuộc họp diễn ra sau lời tối hậu thư sẽ sử dụng vũ lực của ECOWAS vào Niger – thành viên của Khối, nếu lực lượng đảo chính không thả Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và khôi phục trật tự Hiến pháp.

Niger tiềm ẩn nguy cơ xung đột, các nước châu Âu sơ tán công dân

Niger tiềm ẩn nguy cơ xung đột, các nước châu Âu sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 2/8, các quan chức Quốc phòng các nước khu vực Tây Phi (ECOWAS) bắt đầu nhóm họp tại Nigeria, để bàn về tình hình đảo chính tại quốc gia láng giềng Niger. Cuộc họp diễn ra sau lời tối hậu thư sẽ sử dụng vũ lực của ECOWAS vào Niger – thành viên của Khối, nếu lực lượng đảo chính không thả Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và khôi phục trật tự Hiến pháp.