Mỹ tăng cường trừng phạt Iran

Các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty vận tải biển.  

Ngày 20/12, Mỹ tiếp tục mở rộng lệnh trừng phạt Iran khi buộc tội 10 công ty vận tải biển đã giúp đỡ Iran đẩy mạnh các chương trình tên lửa của mình và vận chuyển hàng hóa quân sự cho nước này.

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố rằng, các công ty này có quan hệ với Iran Shipping Lines - hãng vận tải lớn đường biển lớn nhất của Iran, một công ty đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế. Thứ trưởng Tài chính Mỹ Cohen nói rằng, Shipping Lines và các công ty con tiếp tục các hành động dối trá để thoát khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế.

Các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty vận tải biển, có trụ sở tại nước Cộng hòa Malta và cá nhân Khalili, người mang quốc tịch Iran, chủ sở hữu công ty vận chuyển Irano Hind. Lệnh trừng phạt cấm các công ty này và Khalili tiếp cận với thị trường tài chính và thương mại Mỹ.

Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt mới này đúng vào thời điểm Italy tổ chức một cuộc họp, với sự tham gia của các nhà ngoại giao đến từ một số nước, để thảo luận về việc tăng cường trừng phạt Iran do nước này liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Các nhà ngoại giao bao gồm đại diện của Mỹ, Liên minh châu Âu và một số nước châu Âu, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên