Mỹ tặng Thái Lan 12 tàu tuần tra trên sông Mekong trị giá hơn 2 triệu USD

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Robert Godec hôm 27/10 đã bàn giao 12 tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Thái Lan để phục vụ công tác chống buôn lậu ma túy, hàng lậu, trấn áp tội phạm xuyên biên giới trên khu vực sông Mekong.

Phát biểu tại lễ bàn giao 12 tàu tuần tra tại trụ sở Tiểu đoàn Cảnh sát biển số 11 thuộc tỉnh Nong Khai, Đông Bắc Thái Lan, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Robert Godec cho biết, 12 tàu tuần tra này có tổng trị giá 75,4 triệu baht (2,15 triệu USD), được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở những con sông có dòng chảy xiết và mực nước thấp trong mùa khô.

Theo Đại sứ Godec, đại diện Lực lượng phòng vệ trên biển và Cục Phòng chống ma tuý và thực thi pháp luật quốc tế (INL) của Mỹ cũng đã tiến hành đào tạo 24 sĩ quan cảnh sát biển Thái Lan cách vận hành các tàu tuần tra nói trên từ ngày 16 -26/10 vừa qua.

Thống đốc tỉnh Nong Khai, ôngRachan Soonhua khẳng định các tàu tuần tra do phía Mỹ trao tặng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hỗ trợ hoạt động của cảnh sát biển Thái Lan trên khu vực sông Mê-Kông, góp phần trấn áp tội phạm và nhiều mối đe dọa an ninh khác nhau.

Ông Rachan cũng cho biết 12 đồn cảnh sát biển dọc sông Mê Kông thuộc các Tiểu đoàn Cảnh sát biển số 10, 11 và 12 sẽ chịu trách nhiệm vận hành và sử dụng những tàu tuần tra mới được bàn giao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng cầm quyền Thái Lan bầu ban lãnh đạo mới
Đảng cầm quyền Thái Lan bầu ban lãnh đạo mới

VOV.VN - Đảng Vì nước Thái, đảng lãnh đạo liên minh cầm quyền tại Thái Lan, hôm nay (27/10) đã tổ chức hội nghị toàn thể để bầu Ban lãnh đạo đảng mới sau khi hạ nghị sỹ, Bộ trưởng Y tế Công cộng Cholnan Srikaew từ chức Chủ tịch đảng hôm 30/8.

Đảng cầm quyền Thái Lan bầu ban lãnh đạo mới

Đảng cầm quyền Thái Lan bầu ban lãnh đạo mới

VOV.VN - Đảng Vì nước Thái, đảng lãnh đạo liên minh cầm quyền tại Thái Lan, hôm nay (27/10) đã tổ chức hội nghị toàn thể để bầu Ban lãnh đạo đảng mới sau khi hạ nghị sỹ, Bộ trưởng Y tế Công cộng Cholnan Srikaew từ chức Chủ tịch đảng hôm 30/8.

Việt Nam - Thái Lan thắt chặt hợp tác du lịch, thu hút khách từ thị trường xa
Việt Nam - Thái Lan thắt chặt hợp tác du lịch, thu hút khách từ thị trường xa

VOV.VN - Kể từ ngày 29/10, hãng hàng không Thai Airways sẽ khai thác đường bay giữa Bangkok với Hà Nội và TP.HCM ở Việt Nam với tần suất 4 chuyến/ngày, cung cấp 2 hạng dịch vụ là hạng Silk (hạng Thương gia) và hạng Phổ thông.

Việt Nam - Thái Lan thắt chặt hợp tác du lịch, thu hút khách từ thị trường xa

Việt Nam - Thái Lan thắt chặt hợp tác du lịch, thu hút khách từ thị trường xa

VOV.VN - Kể từ ngày 29/10, hãng hàng không Thai Airways sẽ khai thác đường bay giữa Bangkok với Hà Nội và TP.HCM ở Việt Nam với tần suất 4 chuyến/ngày, cung cấp 2 hạng dịch vụ là hạng Silk (hạng Thương gia) và hạng Phổ thông.

Thái Lan dự báo ô nhiễm không khí trầm trọng hơn trong năm nay
Thái Lan dự báo ô nhiễm không khí trầm trọng hơn trong năm nay

VOV.VN - Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan cảnh báo tình trạng bụi siêu mịn sẽ còn diễn biến tồi tệ hơn trong những tháng sắp tới so với cùng thời điểm năm ngoái, do điều kiện thời tiết trở nên khô hơn và đỉnh điểm ô nhiễm bụi mịn sẽ rơi vào khoảng tháng 2/2024.

Thái Lan dự báo ô nhiễm không khí trầm trọng hơn trong năm nay

Thái Lan dự báo ô nhiễm không khí trầm trọng hơn trong năm nay

VOV.VN - Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan cảnh báo tình trạng bụi siêu mịn sẽ còn diễn biến tồi tệ hơn trong những tháng sắp tới so với cùng thời điểm năm ngoái, do điều kiện thời tiết trở nên khô hơn và đỉnh điểm ô nhiễm bụi mịn sẽ rơi vào khoảng tháng 2/2024.

Thái Lan có thể sẽ mua khinh hạm thay vì tàu ngầm từ Trung Quốc
Thái Lan có thể sẽ mua khinh hạm thay vì tàu ngầm từ Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang cho biết nước này có thể sẽ mua khinh hạm thay vì tàu ngầm từ Trung Quốc.

Thái Lan có thể sẽ mua khinh hạm thay vì tàu ngầm từ Trung Quốc

Thái Lan có thể sẽ mua khinh hạm thay vì tàu ngầm từ Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang cho biết nước này có thể sẽ mua khinh hạm thay vì tàu ngầm từ Trung Quốc.

Thái Lan lại có chính sách visa mới để hút khách du lịch
Thái Lan lại có chính sách visa mới để hút khách du lịch

VOV.VN - Thái Lan tiếp tục mở rộng chính sách visa thông thoáng với thị trường Nga, Trung Quốc như một công cụ thu hút du khách, tăng khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực.

Thái Lan lại có chính sách visa mới để hút khách du lịch

Thái Lan lại có chính sách visa mới để hút khách du lịch

VOV.VN - Thái Lan tiếp tục mở rộng chính sách visa thông thoáng với thị trường Nga, Trung Quốc như một công cụ thu hút du khách, tăng khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực.