Mỹ thả đạn dược và hàng viện trợ cho phe đối lập ở Syria

VOV.VN- Hai tuần sau khi Nga tiến hành không kích IS ở Syria, quân đội Mỹ đã thả đạn dược và hàng viện trợ cho phe đối lập tại nước này.

Reuters dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ ngày 12/10 cho biết, các máy bay vận tải quân sự C-17 đã bắt đầu thả đạn dược và hàng viện trợ cho phe đối lập tại miền Bắc Syria từ ngày 11/10.

Các chiến binh thuộc phe đối lập tại Syria. Ảnh Reuters

Theo quân đội Mỹ, việc viện trợ cho phe đối lập hoàn toàn nằm trong chiến lược nhằm giúp phe đối lập đủ khả năng chiến đấu chống IS.

Tuần trước, Washington đã dừng chương trình huấn luyện và trang bị cho “phe đối lập ôn hòa” chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al- Assad vì cho rằng chương trình này là kém hiệu quả.

Theo Washington, nhóm phiến quân duy nhất giành được thắng lợi trước IS khi tham gia liên quân với Mỹ chống lại tổ chức khủng bố này là nhóm lực lượng người Kurd (YPG) hiện đã thành lập được một khu tự trị tại miền Bắc Syria và đang tấn công vào thủ phủ Raqqa của IS.

Ngày 12/10, YPG đã tuyên bố thành lập liên minh mới với một nhóm các chiến binh Arab nhằm dẹp đi những chỉ trích rằng nhóm này chỉ đại diện cho người Kurd chiến đấu chống IS.

Sau đó, Mỹ đã tuyên bố, sẽ viện trợ trực tiếp vũ khí và tiền bạc cho nhóm chiến binh Arab đang hợp tác với YPG này.

Quân đội Mỹ cũng xác nhận đã thả số hàng viện trợ cho các chiến binh của phe đối lập và các chiến binh Arab cho biết, họ đã nhận được thông tin từ Mỹ rằng, các loại vũ khí mới sẽ sớm đến tay họ để họ có thể sát cánh cùng YPG tiến tới giải phóng Raqqa.

Trong khi đó, trong cuộc họp tại Luxembourg cùng ngày, Ngoại trưởng các nước châu Âu đã lên tiếng kêu gọi Nga ngừng các cuộc không kích của mình ngay lập tức vì cho rằng các cuộc không kích này là nhằm vào phe đối lập ôn hòa tại Syria.

Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ quan điểm này và cho rằng, họ chỉ không kích tiêu diệt các nhóm khủng bố mà chủ yếu là IS. Nga khẳng định, mọi mục tiêu mà Nga đã tấn công đều thuộc IS.

Ngoài ra, với sự yểm trợ của Nga, các lực lượng quân đội Syria cùng các quan chức Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trên bộ với quy mô lớn nhằm vào IS và đã giành lại được nhiều khu vực chiến lược dọc tuyến đường Bắc- Nam nối liền nhiều thành phố quan trọng của Syria.

Cho đến nay Nga đã tiến hành ít nhất 30 cuộc không kích vào thị trấn Kafr Nabuda thuộc tỉnh Hama và quân đội Syria cũng nã đạn pháo vào thị trấn này.

Quân đội Syria cho biết, họ đã chiếm lại được Kafr Nabuda cùng 4 ngôi làng khác tại tỉnh Hama. Ngoài ra, quân đội Syria cũng đã làm chủ được cao nguyên Jub al-Ahmar thuộc tỉnh Latakia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không kích nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria
Nga không kích nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Valdimir Putin cho biết, mục đích không kích của Nga là nhằm ổn định chính quyền hợp pháp ở Syria để tạo điều kiện cho một thỏa thuận chính trị. 

Nga không kích nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria

Nga không kích nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Valdimir Putin cho biết, mục đích không kích của Nga là nhằm ổn định chính quyền hợp pháp ở Syria để tạo điều kiện cho một thỏa thuận chính trị. 

Ông Putin thắng các “kỳ thủ” Mỹ trong ván cờ Syria như thế nào?
Ông Putin thắng các “kỳ thủ” Mỹ trong ván cờ Syria như thế nào?

VOV.VN- Những nước đi khôn ngoan của Tổng thống Nga Putin đã dồn các “kỳ thủ” Mỹ vào thế bí trong ván cờ Syria.

Ông Putin thắng các “kỳ thủ” Mỹ trong ván cờ Syria như thế nào?

Ông Putin thắng các “kỳ thủ” Mỹ trong ván cờ Syria như thế nào?

VOV.VN- Những nước đi khôn ngoan của Tổng thống Nga Putin đã dồn các “kỳ thủ” Mỹ vào thế bí trong ván cờ Syria.

Phi công Anh được “bật đèn xanh” bắn hạ máy bay Nga ở Syria?
Phi công Anh được “bật đèn xanh” bắn hạ máy bay Nga ở Syria?

VOV.VN- Theo báo Mỹ, Không quân Anh vừa được cho phép bắn hạ máy bay quân sự của Nga tham gia không kích tại Syria và Iraq nếu cảm thấy bị đe dọa.

Phi công Anh được “bật đèn xanh” bắn hạ máy bay Nga ở Syria?

Phi công Anh được “bật đèn xanh” bắn hạ máy bay Nga ở Syria?

VOV.VN- Theo báo Mỹ, Không quân Anh vừa được cho phép bắn hạ máy bay quân sự của Nga tham gia không kích tại Syria và Iraq nếu cảm thấy bị đe dọa.

Phô trương sức mạnh tại Syria, Nga gửi thông điệp cứng rắn tới châu Âu
Phô trương sức mạnh tại Syria, Nga gửi thông điệp cứng rắn tới châu Âu

VOV.VN - Qua chiến dịch không kích tại Syria, Nga muốn châu Âu biết về khả năng phòng vệ và tấn công của mình và Nga sẽ có lợi thế khi thảo luận về vấn đề Ukraine.

Phô trương sức mạnh tại Syria, Nga gửi thông điệp cứng rắn tới châu Âu

Phô trương sức mạnh tại Syria, Nga gửi thông điệp cứng rắn tới châu Âu

VOV.VN - Qua chiến dịch không kích tại Syria, Nga muốn châu Âu biết về khả năng phòng vệ và tấn công của mình và Nga sẽ có lợi thế khi thảo luận về vấn đề Ukraine.

Saudi Arabia: Nga không kích IS ở Syria có thể gây “hệ lụy khôn lường”
Saudi Arabia: Nga không kích IS ở Syria có thể gây “hệ lụy khôn lường”

VOV.V - Các quan chức Saudi Arabia khẳng định, việc Nga không kích IS tại Syria sẽ gây ra những “hệ lụy khôn lường”.

Saudi Arabia: Nga không kích IS ở Syria có thể gây “hệ lụy khôn lường”

Saudi Arabia: Nga không kích IS ở Syria có thể gây “hệ lụy khôn lường”

VOV.V - Các quan chức Saudi Arabia khẳng định, việc Nga không kích IS tại Syria sẽ gây ra những “hệ lụy khôn lường”.