Mỹ thắt chặt an ninh đồi Capitol sau cảnh báo âm mưu bị tấn công

VOV.VN - An ninh đã được thắt chặt xung quanh Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở đồi Capitol tại thủ đô Washington, Mỹ sau khi cảnh sát nhận được cảnh báo nơi đây có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Cảnh sát cho biết,  một số nhóm cực hữu ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump gần đây thông tin rằng, ông sẽ quay lại Washington để bắt đầu nhiệm kỳ hai vào ngày 4/3. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cựu Tổng thống Donald Trump sẽ quay lại vào ngày 4/3 hay chỉ là thông tin gây hoang mang. Lực lượng cảnh sát cho biết, đã thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh, đặc biệt trong ngày 4/3 nhằm đối phó với bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào.

Bạo loạn đã từng xảy ra tại Đồi Capitol hôm 6/1 khiến 5 người chết và nhiều người khác bị thương. Hạ viện Mỹ cũng đã thay đổi kế hoạch tổ chức cuộc bỏ phiếu về Dự luật cải cách cảnh sát vào tối 3/3 (giờ địa phương)  thay vì ngày 4/3 sau khi an ninh Đồi Capitol cảnh báo các rủi ro về một vụ tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Mỹ hủy họp vì nguy cơ Điện Capitol bị tấn công
Hạ viện Mỹ hủy họp vì nguy cơ Điện Capitol bị tấn công

VOV.VN - Hạ viện Mỹ đã hủy phiên họp hôm 4/3 sau khi Cảnh sát Điện Capitol cho biết, có mối đe dọa xâm nhập toà nhà Quốc hội trong ngày.

Hạ viện Mỹ hủy họp vì nguy cơ Điện Capitol bị tấn công

Hạ viện Mỹ hủy họp vì nguy cơ Điện Capitol bị tấn công

VOV.VN - Hạ viện Mỹ đã hủy phiên họp hôm 4/3 sau khi Cảnh sát Điện Capitol cho biết, có mối đe dọa xâm nhập toà nhà Quốc hội trong ngày.

Nhóm cực đoan dọa cho nổ tung Điện Capitol vào ngày ông Biden đọc thông điệp liên bang
Nhóm cực đoan dọa cho nổ tung Điện Capitol vào ngày ông Biden đọc thông điệp liên bang

VOV.VN - Quyền cảnh sát trưởng Pittman xác nhận một vài nhóm cực đoan đã đe dọa sẽ cho nổ tung Tòa nhà Quốc hội và giết các nghị sĩ vào ngày Tổng thống Biden đọc thông điệp liên bang.

Nhóm cực đoan dọa cho nổ tung Điện Capitol vào ngày ông Biden đọc thông điệp liên bang

Nhóm cực đoan dọa cho nổ tung Điện Capitol vào ngày ông Biden đọc thông điệp liên bang

VOV.VN - Quyền cảnh sát trưởng Pittman xác nhận một vài nhóm cực đoan đã đe dọa sẽ cho nổ tung Tòa nhà Quốc hội và giết các nghị sĩ vào ngày Tổng thống Biden đọc thông điệp liên bang.

Tranh cãi khả năng dùng đạo luật chống mafia truy tố kẻ bạo loạn Điện Capitol
Tranh cãi khả năng dùng đạo luật chống mafia truy tố kẻ bạo loạn Điện Capitol

VOV.VN - Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét có sử dụng đạo luật chống mafia đối với thành viên các nhóm cực hữu tham gia cuộc bạo loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol hay không.

Tranh cãi khả năng dùng đạo luật chống mafia truy tố kẻ bạo loạn Điện Capitol

Tranh cãi khả năng dùng đạo luật chống mafia truy tố kẻ bạo loạn Điện Capitol

VOV.VN - Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét có sử dụng đạo luật chống mafia đối với thành viên các nhóm cực hữu tham gia cuộc bạo loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol hay không.