Mỹ thêm 3 bang có những ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Hiện tại Mỹ đã có 2.816 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 58 người đã tử vong.

Trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng và ảnh hưởng tới gần như mọi khu vực của Mỹ, nhiều bang đã ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh này.

Hiện tại Mỹ đã có 2.816 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 58 người đã tử vong. Ảnh: CNBC News

Trong ngày 14/3 (giờ Mỹ), đã có 3 bang ghi nhận những ca tử dong đầu tiên do Covid-19, gồm Virginia, Louisiana và New York.

Tại Virginia, bệnh nhân là một người đàn ông khoảng 70 tuổi, bị nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) từ một nguồn chưa xác định. Người này tử vong do tổn thương hệ hô hấp.

Tại Louisiana, người tử vong do Covid-19 là một cư dân 58 tuổi ở Orleans Parish đã có bệnh lý nền.

Tại New York, đã có 2 trường hợp tử vong được ghi nhận trong ngày 14/3. Một trường hợp là bệnh nhân 82 tuổi và trường hợp còn lại 64 tuổi, cả 2 đều có các vấn đề về sức khỏe từ trước. Bệnh nhân 64 tuổi đã tử vong từ hôm 12/3 vì chỉ được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 sau khi chết.

Hiện tại Mỹ đã có 2.816 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 58 người đã tử vong. Chỉ có Tây Virginia là bang chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha mắc Covid-19
Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha mắc Covid-19

VOV.VN - Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha, bà Begona Gomez, được xác định nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19.

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha mắc Covid-19

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha mắc Covid-19

VOV.VN - Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha, bà Begona Gomez, được xác định nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19.

Trợ lý Thượng nghị sỹ Mỹ dương tính với SARS-CoV-2
Trợ lý Thượng nghị sỹ Mỹ dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN -Văn phòng của Thượng nghị sỹ Maria Cantwell tại Washington DC sẽ đóng cửa đến hết tuần để dọn dẹp và khử trùng.

Trợ lý Thượng nghị sỹ Mỹ dương tính với SARS-CoV-2

Trợ lý Thượng nghị sỹ Mỹ dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN -Văn phòng của Thượng nghị sỹ Maria Cantwell tại Washington DC sẽ đóng cửa đến hết tuần để dọn dẹp và khử trùng.

Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 tăng nhẹ
Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 tăng nhẹ

VOV.VN - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này ghi nhận thêm 20 ca mắc Covid-19 trong ngày 14/3, nhiều hơn 11 ca so với một ngày trước đó.

Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 tăng nhẹ

Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 tăng nhẹ

VOV.VN - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này ghi nhận thêm 20 ca mắc Covid-19 trong ngày 14/3, nhiều hơn 11 ca so với một ngày trước đó.

Israel tính dùng công nghệ chống khủng bố đối phó Covid-19
Israel tính dùng công nghệ chống khủng bố đối phó Covid-19

VOV.VN -Thủ tướng Israel ngày 14/3 cho biết, nước này sẽ sử dụng công nghệ chống khủng bố và đóng cửa các địa điểm công cộng để kiểm soát dịch Covid-19.

Israel tính dùng công nghệ chống khủng bố đối phó Covid-19

Israel tính dùng công nghệ chống khủng bố đối phó Covid-19

VOV.VN -Thủ tướng Israel ngày 14/3 cho biết, nước này sẽ sử dụng công nghệ chống khủng bố và đóng cửa các địa điểm công cộng để kiểm soát dịch Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc xuống thấp nhất kể từ ngày 21/2
Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc xuống thấp nhất kể từ ngày 21/2

VOV.VN - 76 trường hợp mới mắc Covid-19 trong ngày 14/3 là số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày thấp nhất tại Hàn Quốc kể từ ngày 21/2.

Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc xuống thấp nhất kể từ ngày 21/2

Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc xuống thấp nhất kể từ ngày 21/2

VOV.VN - 76 trường hợp mới mắc Covid-19 trong ngày 14/3 là số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày thấp nhất tại Hàn Quốc kể từ ngày 21/2.

Cập nhật Covid-19: Số ca mắc bên ngoài Trung Quốc lên tới 73.508
Cập nhật Covid-19: Số ca mắc bên ngoài Trung Quốc lên tới 73.508

VOV.VN - Tính đến 8h30 sáng 15/3, số ca mắc Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là 73.508, chiếm gần một nửa tổng số ca mắc trên toàn thế giới.

Cập nhật Covid-19: Số ca mắc bên ngoài Trung Quốc lên tới 73.508

Cập nhật Covid-19: Số ca mắc bên ngoài Trung Quốc lên tới 73.508

VOV.VN - Tính đến 8h30 sáng 15/3, số ca mắc Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là 73.508, chiếm gần một nửa tổng số ca mắc trên toàn thế giới.