Mỹ thu hồi thị thực của công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay (5/4) đã thu hồi thị thực nhập cảnh vào Mỹ của công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Fatou Bensouda.

Bà Fatou Bensouda là người phụ trách điều tra tội ác chiến tranh của lực lượng Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến tại Afghanistan. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo trong một tuyên bố cảnh báo, Mỹ cũng sẽ từ chối cấp thị thực và triệu hồi thị thực nhập cảnh vào Mỹ đối với tất cả nhân viên Tòa án Hình sự Quốc tế liên quan vụ điều tra này.

Công tố viên trưởng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Fatou Bensouda. Ảnh: AP.

Ông Pompeo nhấn mạnh, Mỹ đang chuẩn bị các bước đi bổ sung, kể cả trừng phạt kinh tế trong trường hợp Tòa án Hình sự Quốc tế không thay đổi quyết định.

Phản ứng về quyết định của Mỹ, văn phòng công tố viên Fatou Bensouda cho biết, các công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ mà không cần sự chấp thuận của bất cứ bên nào.

Vào năm 2016, Tòa án Hình sự Quốc tế từng công bố một báo cáo khẳng định, có cơ sở để tin rằng, quân đội Mỹ đã thực hiện các hoạt động tra tấn tại những cơ sở giam giữ bí mật do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ phụ trách ở Afghanistan. Ngoài lực lượng Mỹ, báo cáo cũng cáo buộc Chính phủ Afghanistan và Taliban cũng phạm tội ác chiến tranh.  

Tòa án Hình sự Quốc tế được thành lập theo một hiệp ước của Liên Hợp Quốc vào năm 2002 và được 123 quốc gia trên thế giới phê chuẩn. Mỹ là một trong số quốc gia thường chỉ trích hoạt động của tòa án này kể từ khi cơ quan này được thành lập và cũng không là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế
Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua xác nhận đơn của Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ có hiệu lực sau một năm, tính từ ngày 19/10.

Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua xác nhận đơn của Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ có hiệu lực sau một năm, tính từ ngày 19/10.

Philippines rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế
Philippines rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế

VOV.VN - Tổng thống Philippines tuyên bố rút khỏi Quy chế Roma về thành lập Tòa án Hình sự quốc tế và quyết định sẽ có hiệu lực ngay tức thời.

Philippines rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế

Philippines rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế

VOV.VN - Tổng thống Philippines tuyên bố rút khỏi Quy chế Roma về thành lập Tòa án Hình sự quốc tế và quyết định sẽ có hiệu lực ngay tức thời.

Tòa án hình sự quốc tế vẫn hoạt động bất chấp đe dọa trừng phạt từ Mỹ
Tòa án hình sự quốc tế vẫn hoạt động bất chấp đe dọa trừng phạt từ Mỹ

VOV.VN -Công tố viên Tòa án hình sự quốc tế năm ngoái cho biết có cở sở rằng tội ác chiến tranh và chống lại loài người đã được thực hiện ở Afghanistan.

Tòa án hình sự quốc tế vẫn hoạt động bất chấp đe dọa trừng phạt từ Mỹ

Tòa án hình sự quốc tế vẫn hoạt động bất chấp đe dọa trừng phạt từ Mỹ

VOV.VN -Công tố viên Tòa án hình sự quốc tế năm ngoái cho biết có cở sở rằng tội ác chiến tranh và chống lại loài người đã được thực hiện ở Afghanistan.

Liên đoàn Arab hỗ trợ Palestine đưa Israel ra Tòa án hình sự quốc tế
Liên đoàn Arab hỗ trợ Palestine đưa Israel ra Tòa án hình sự quốc tế

VOV.VN -Tuyên bố được đưa ra tại phiên họp bất thường cấp đại diện thường trực Liên đoàn Arab ngày 3/4, dưới sự chủ trì của Arab Saudi.

Liên đoàn Arab hỗ trợ Palestine đưa Israel ra Tòa án hình sự quốc tế

Liên đoàn Arab hỗ trợ Palestine đưa Israel ra Tòa án hình sự quốc tế

VOV.VN -Tuyên bố được đưa ra tại phiên họp bất thường cấp đại diện thường trực Liên đoàn Arab ngày 3/4, dưới sự chủ trì của Arab Saudi.