Mỹ: Thủ phạm giết hại cảnh sát ở Dallas âm mưu tấn công quy mô lớn

VOV.VN - Theo giới chức Mỹ, thủ phạm trong vụ giết hại cảnh sát ở Dallas đã lên kế hoạch mở một cuộc tấn công quy mô lớn.

Nhà chức trách Mỹ hôm 10/7 cho biết, Micah X. Johnson – thủ phạm nổ súng giết hại 5 cảnh sát trong cuộc biểu tình tại thành phố Dallas, Mỹ, ngày 7/7 vừa qua, đã âm mưu tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn.

Cảnh sát Mỹ. Ảnh: huffingtonpost.com.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN của Mỹ, người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố Dallas, ông David Brown cho biết, thủ phạm đã sử dụng chiến thuật “vừa bắn vừa di chuyển” để sát hại 5 cảnh sát nói trên.

Theo ông Brown, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh của Mỹ kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Sau khi lục soát nơi ở của tên Johnson, cảnh sát phát hiện được đối tượng đã chế tạo bom và thực hành cho nổ bom, đồng thời âm mưu sử dụng loại vũ khí này để chống lại lực lượng an ninh.

Vị quan chức này nhận định, có khả năng vụ cảnh sát Mỹ bắn chết hai người da màu ở bang Minnesota và Louisiana đã khiến đối tượng thực hiện kế hoạch tấn công sớm hơn.

Johnson là một cựu binh Mỹ từng phục vụ tại Afghanistan, đã tận dụng sự hỗn loạn của cuộc biểu tình để thực hiện hành vi tấn công lực lượng an ninh.

Trước khi bị cảnh sát tiêu diệt, đối tượng đã viết một dòng chữ bằng máu trên tường, đồng thời tuyên bố muốn “giết những người da trắng” để trả thù cho vụ cảnh sát bắn chết người da đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ rút ngắn chuyến công du sau vụ nổ súng ở Dallas
Tổng thống Mỹ rút ngắn chuyến công du sau vụ nổ súng ở Dallas

Tổng thống Obama rút ngắn chuyến công du và đã yêu cầu treo cờ rủ tại các tòa nhà của chính quyền trong 5 ngày.

Tổng thống Mỹ rút ngắn chuyến công du sau vụ nổ súng ở Dallas

Tổng thống Mỹ rút ngắn chuyến công du sau vụ nổ súng ở Dallas

Tổng thống Obama rút ngắn chuyến công du và đã yêu cầu treo cờ rủ tại các tòa nhà của chính quyền trong 5 ngày.

Sở cảnh sát Dallas (Mỹ) bị phong tỏa vì nhận được lời đe dọa
Sở cảnh sát Dallas (Mỹ) bị phong tỏa vì nhận được lời đe dọa

VOV.VN - Trụ sở cảnh sát thành phố Dallas. bang Texas, phải đóng cửa để kiểm tra sau khi nhận được lời đe dọa nhằm vào các sĩ quan.

Sở cảnh sát Dallas (Mỹ) bị phong tỏa vì nhận được lời đe dọa

Sở cảnh sát Dallas (Mỹ) bị phong tỏa vì nhận được lời đe dọa

VOV.VN - Trụ sở cảnh sát thành phố Dallas. bang Texas, phải đóng cửa để kiểm tra sau khi nhận được lời đe dọa nhằm vào các sĩ quan.

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas
Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

VOV.VN -Mỹ đã xác nhận thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại Dallas là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi.

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

VOV.VN -Mỹ đã xác nhận thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại Dallas là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi.

Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas
Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas

VOV.VN - Quan chức Mỹ đã loại bỏ yếu tố khủng bố trong vụ tấn công Dallas trong khi Tổng thống Obama rút ngắn thời gian công du châu Âu để đi Dallas.

Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas

Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas

VOV.VN - Quan chức Mỹ đã loại bỏ yếu tố khủng bố trong vụ tấn công Dallas trong khi Tổng thống Obama rút ngắn thời gian công du châu Âu để đi Dallas.

Vụ bắn chết nhiều cảnh sát Dallas và vấn đề mâu thuẫn sắc tộc ở Mỹ
Vụ bắn chết nhiều cảnh sát Dallas và vấn đề mâu thuẫn sắc tộc ở Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đã quyết định cắt ngắn chuyến công du châu Âu để sớm trở về xoa dịu bất đồng sắc tộc giữa người dân với lực lượng an ninh.

Vụ bắn chết nhiều cảnh sát Dallas và vấn đề mâu thuẫn sắc tộc ở Mỹ

Vụ bắn chết nhiều cảnh sát Dallas và vấn đề mâu thuẫn sắc tộc ở Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đã quyết định cắt ngắn chuyến công du châu Âu để sớm trở về xoa dịu bất đồng sắc tộc giữa người dân với lực lượng an ninh.