Mỹ thừa nhận thất bại trong cuộc chiến truyền thông với Nga
VOV.VN - Mỹ chi nhiều tiền cho truyền thông đối ngoại nhưng hiệu quả không cao và bị các hãng của Nga giành mất công chúng.
Bất ngờ trước sự thành công của các hãng truyền thông Nga như RT và Sputnik, Quốc hội Mỹ đã họp lại để xác định xem vì sao ngày càng nhiều người Mỹ và các nước khác quay sang các nguồn tin mới.
![](https://media.vov.vn/uploaded/hieu/2015_04_16/truyen_hinh_doi_ngoai_nga_rt_lori.jpg)
Theo RT, nếu nghe các diễn giả tại phiên điều trần thì có thể cảm nhận thấy rằng những người này đang nói chuyện về hành động chiến tranh hơn là nói về các chương trình truyền hình và phát thanh.
Peter Pomerantsev, thuộc viện Legatum, nói vào lúc mở màn phiên họp: “Trong thời gian Nga sáp nhập Crimea vào năm ngoái, hầu hết các nhà báo thế giới đều bối rối... Nước Nga đã phát động một cuộc chiến thông tin chống lại phương Tây và chúng ta đã thất bại”.
Tuy nhiên, theo RT, ông Peter Pomerantsev đã không đề cập đến thực tế là đa phần dân số Crimea thông qua một cuộc trưng cầu dân ý đã nhất trí với việc thống nhất vào nước Nga.
Vẫn theo RT, lối biện luận định kiến này chiếm ưu thế áp đảo trong suốt phiên điều trần, đến nỗi nghị sĩ Cộng hòa Dana Rohrabacher yêu cầu có ai đó trình bày quan điểm khác để cân bằng thông tin, so sánh hệ thống tin tức của Mỹ với của Nga để tìm ra sự thật.
Một chuyên gia được mời tới phiên điều trần là cựu nhân viên RT Liz Wahl. Người này tố cáo RT là “không chơi theo luật”.
Tuy nhiên điều này lại làm nảy sinh câu hỏi, vì sao RT và các hãng truyền thông khác của Nga lại có nhiều công chúng.
Đối với các chương trình phát sóng đối ngoại, Mỹ chi tiền vượt trội Nga. Các đài phát thanh như Tiếng nói Hoa Kỳ và Đài Phát thanh châu Âu Tự do đã phát sóng sang Nga hàng thế kỷ. Thế nhưng, theo chính chuyên gia Mỹ, hiệu quả của các cơ quan truyền thông này không cao. Chẳng hạn, Tiếng nói Hoa Kỳ chỉ xếp vị trí thứ 3.828 so với thứ 61 của đài RT của Nga.
Chuyên gia Mỹ Dale thừa nhận Đài phát thanh châu Âu Tự do đã thất bại thảm hại vào năm 2012. Theo Dale, thất bại của đài này là do quản lý kém và thiếu nhà báo có năng lực. Bà cũng thừa nhận RT đang tăng cường ảnh hưởng và thu hút được nhiều khán giả./.