Mỹ tiếp tục điều tra hoạt động của các ngân hàng sau vụ Citigroup

VOV.VN -Dư luận Mỹ kỳ vọng, trong thời gian tới, Chính phủ Mỹ cần thanh tra nhiều hơn đối với các hoạt động của các ngân hàng nước này.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua (14/7) cho biết, Tập đoàn Citigroup đã chấp nhận trả cho Chính phủ Mỹ 7 tỷ USD để đặt dấu chấm hết cho vụ điều tra liên quan đến việc bán các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp (MBS) dưới chuẩn trị giá hàng tỷ USD.

Số tiền 7 tỷ USD mà Tập đoàn Citigroup phải trả cho Chính phủ Mỹ được xem là nhiều hơn gấp 2 lần dự đoán của giới phân tích, song lại ít hơn số tiền 12 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ đưa ra trước đó trong các cuộc đàm phán với Tập đoàn này.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters)

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 14/7, Tập đoàn Citigroup cũng cho biết, Tập đoàn và Bộ Tư pháp Mỹ cùng nhiều cơ quan chức năng khác về cơ bản đã giải quyết xong các vụ điều tra.

Theo thỏa thuận cuối cùng, Citigroup sẽ phải trả 4,5 tỷ USD bằng tiền mặt và 2,5 tỷ USD dưới dạng hỗ trợ những người vay đang gặp khó khăn. Trong khoản tiền thanh toán bằng tiền mặt có 4 tỷ USD là tiền phạt dân sự của Bộ Tư pháp Mỹ. Tiền thanh toán dưới dạng hỗ trợ khách hàng gồm tài trợ cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội và nới lỏng các quy định.

Trước Citigroup, Bộ Tư pháp Mỹ đã có thỏa thuận dàn xếp tương tự với Tập đoàn JPMorgan Chase hồi tháng 11 năm ngoái với con số lên tới 13 tỷ USD. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama coi thỏa thuận với Tập đoàn JPMorgan Chase là hình mẫu cho các ngân hàng khác trong các vụ điều tra tương tự.

Theo ông John Walsh, một quan chức tư pháp của Mỹ cho biết, dư luận Mỹ kỳ vọng, trong thời gian tới, Chính phủ Mỹ cần thanh tra nhiều hơn đối với các hoạt động của các ngân hàng nước này.

Ông John Walsh nói: “Tập đoàn Citigroup buộc phải chịu trách nhiệm về việc làm sai trái của ngân hàng này, liên quan đến các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp trong nhiều năm qua, dẫn đến khủng hoảng tài chính. Điều quan trọng là Bộ Tư pháp Mỹ đã hành động và trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi hoạt động điều tra tương tự. Nhiều ngân hàng khác cũng đã không phải chịu trách nhiệm về hành động sai trái của họ. Do vậy, điều quan trọng là phải làm rõ các vụ việc này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt các ngân hàng châu Âu bị Mỹ điều tra
Hàng loạt các ngân hàng châu Âu bị Mỹ điều tra

VOV.VN - Việc chính phủ Mỹ phạt nặng BNP Paribas đang làm gia tăng lo ngại về việc Mỹ đang đặc biệt chú ý tới các ngân hàng châu Âu.

Hàng loạt các ngân hàng châu Âu bị Mỹ điều tra

Hàng loạt các ngân hàng châu Âu bị Mỹ điều tra

VOV.VN - Việc chính phủ Mỹ phạt nặng BNP Paribas đang làm gia tăng lo ngại về việc Mỹ đang đặc biệt chú ý tới các ngân hàng châu Âu.

Ngân hàng ACB được Fitch nâng triển vọng tín nhiệm
Ngân hàng ACB được Fitch nâng triển vọng tín nhiệm

VOV.VN - Ngân hàng ACB vừa được nâng triển vọng tín nhiệm từ “tiêu cực” lên “ổn định”.

Ngân hàng ACB được Fitch nâng triển vọng tín nhiệm

Ngân hàng ACB được Fitch nâng triển vọng tín nhiệm

VOV.VN - Ngân hàng ACB vừa được nâng triển vọng tín nhiệm từ “tiêu cực” lên “ổn định”.

Chính phủ Myanmar mở cửa cho ngân hàng nước ngoài
Chính phủ Myanmar mở cửa cho ngân hàng nước ngoài

Các ngân hàng này sẽ phải mang tới số vốn ít nhất 75 triệu USD, trong đó 40 triệu USD sẽ đặt dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Trung ương Myanmar.

Chính phủ Myanmar mở cửa cho ngân hàng nước ngoài

Chính phủ Myanmar mở cửa cho ngân hàng nước ngoài

Các ngân hàng này sẽ phải mang tới số vốn ít nhất 75 triệu USD, trong đó 40 triệu USD sẽ đặt dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Trung ương Myanmar.

Tội phạm thẻ Trung Quốc gia tăng tấn công ngân hàng Việt Nam
Tội phạm thẻ Trung Quốc gia tăng tấn công ngân hàng Việt Nam

Tại Trung Quốc quy tụ khá nhiều đường dây tội phạm về công nghệ thông tin, đặc biệt là thẻ tín dụng. 

Tội phạm thẻ Trung Quốc gia tăng tấn công ngân hàng Việt Nam

Tội phạm thẻ Trung Quốc gia tăng tấn công ngân hàng Việt Nam

Tại Trung Quốc quy tụ khá nhiều đường dây tội phạm về công nghệ thông tin, đặc biệt là thẻ tín dụng.