Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Maduro

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Pompeo vừa tuyên bố sẽ bắt đầu chuyển hàng “viện trợ nhân đạo” vào Venezuela trong ngày 23/2, thách thức ông Maduro.

Lời tuyên bố được đưa ra bất chấp sự phản đối của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Pompeo (trái) và ông Maduro. Ảnh: Apokalyps Nu!.

Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, hiện nước này đã vận chuyển 191 tấn hàng cứu trợ tới thành phố biên giới Cucuta của Colombia, kể từ ngày 4/2.

Hôm 22/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, đã chuẩn bị 178 tấn hàng hóa khác, được mua ở thành phố Boa Vista, biên giới Brazil giáp Venezuela, để tiếp tục viện trợ cho người dân Venezuela, thông qua phe đối lập quốc gia Nam Mỹ này.

Hiện Đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams đang có mặt thành phố Cucuta, để chuẩn bị đưa hàng viện trợ vào Venezuela. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cũng đã hủy chuyến thăm dự kiến tới Hàn Quốc, để tập trung cho vấn đề Venezuela.

Đầu tuần tới, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng sẽ tới Colombia để đại điện cho Mỹ lên tiếng ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Guaido – người đã tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela cách đây tròn 1 tháng.

Dưới áp lực của Mỹ và một số nước trong khu vực, Tổng thống Maduro hiện vẫn giữ vững an ninh biên giới, không cho hàng viện trợ của Mỹ và các nước ủng hộ phe đối lập vào nước này, do cho đây là hành động nhằm tiến tới 1 cuộc xâm lược.

Hiện Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới kêu gọi không chính trị hóa vấn đề viện trợ nhân đạo cho Venezuela, phản đối tình trạng bạo lực, ép buộc đưa hàng viện trợ vào quốc gia Nam Mỹ này bằng mọi giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Venezuela đóng cửa biên giới với Brazil
Tổng thống Venezuela đóng cửa biên giới với Brazil

VOV.VN - Tổng thống Venezuela vừa ra lệnh đóng cửa biên giới với Braxil để ngăn viện trợ nhân đạo nước ngoài.

Tổng thống Venezuela đóng cửa biên giới với Brazil

Tổng thống Venezuela đóng cửa biên giới với Brazil

VOV.VN - Tổng thống Venezuela vừa ra lệnh đóng cửa biên giới với Braxil để ngăn viện trợ nhân đạo nước ngoài.

Trên 3 triệu người Venezuela sơ tán khỏi đất nước do bất ổn gia tăng
Trên 3 triệu người Venezuela sơ tán khỏi đất nước do bất ổn gia tăng

VOV.VN -Cơ quan tị nạn và di cư Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết, 3,4 triệu người Venezuela đã đi sơ tán do những bất ổn gia tăng trong nước.

Trên 3 triệu người Venezuela sơ tán khỏi đất nước do bất ổn gia tăng

Trên 3 triệu người Venezuela sơ tán khỏi đất nước do bất ổn gia tăng

VOV.VN -Cơ quan tị nạn và di cư Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết, 3,4 triệu người Venezuela đã đi sơ tán do những bất ổn gia tăng trong nước.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi giảm căng thẳng tại Venezuela
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi giảm căng thẳng tại Venezuela

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 22/2 lên tiếng kêu gọi giảm bạo lực tại Venezuela.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi giảm căng thẳng tại Venezuela

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi giảm căng thẳng tại Venezuela

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 22/2 lên tiếng kêu gọi giảm bạo lực tại Venezuela.

Bí ẩn trong nghi án tấn công ám sát Tổng thống Venezuela bằng UAV
Bí ẩn trong nghi án tấn công ám sát Tổng thống Venezuela bằng UAV

VOV.VN - Đất nước Venezuela ở châu Mỹ Latin vừa chấn động với sự kiện được cho là cuộc mưu sát nhằm vào Tổng thống nước này. Có nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Bí ẩn trong nghi án tấn công ám sát Tổng thống Venezuela bằng UAV

Bí ẩn trong nghi án tấn công ám sát Tổng thống Venezuela bằng UAV

VOV.VN - Đất nước Venezuela ở châu Mỹ Latin vừa chấn động với sự kiện được cho là cuộc mưu sát nhằm vào Tổng thống nước này. Có nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

"Cuộc đấu viện trợ" khiến bất ổn chính trị Venezuela thêm căng thẳng
"Cuộc đấu viện trợ" khiến bất ổn chính trị Venezuela thêm căng thẳng

VOV.VN - Tổng thống Maduro khẳng định, viện trợ là một “màn kịch” nhằm can thiệp vào Venezuela và thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến.

"Cuộc đấu viện trợ" khiến bất ổn chính trị Venezuela thêm căng thẳng

"Cuộc đấu viện trợ" khiến bất ổn chính trị Venezuela thêm căng thẳng

VOV.VN - Tổng thống Maduro khẳng định, viện trợ là một “màn kịch” nhằm can thiệp vào Venezuela và thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến.