Liên Hợp Quốc quan ngại về hoạt động định cư của Israel

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ cho rằng quyết định mở rộng khu định cư của Israel ảnh hưởng lớn tới triển vọng giải pháp 2 nhà nước.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 2/12 bày tỏ “quan ngại và thất vọng sâu sắc” về quyết định của Israel mở rộng khu định cư, đồng thời cho rằng, động thái này ảnh hưởng lớn tới triển vọng giải pháp 2 nhà nước Israel và Palestine.

Khu định cư của người Israel (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Israel thông báo quyết định xây dựng 3.000 ngôi nhà mới tại Đông Jerusalem và một số khu vực ở Bờ Tây một ngày sau khi Palestine được nâng cấp quy chế lên nhà nước quan sát phi thành viên tại Liên Hợp Quốc.

Trong tuyên bố cuả mình, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên liên quan nối lại đàm phán và tăng cường nỗ lực nhằm đạt được một “nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững”, đồng thời thúc giục các bên kiềm chế các hành động khiêu khích.

Lâu nay, Israel luôn bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt vì các dự án xây dựng khu định cư ở Bờ Tây. Các hoạt động định cư này khiến đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine bị đóng băng kể từ năm 2010. Khi đó, lãnh đạo Palestine đã quyết định trình lên Liên Hợp Quốc hồ sơ xin được công nhận nhà nước bất chấp sự phản đối dữ dội từ phía Mỹ và Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phản đối việc Israel xây dựng gần 1.000 khu định cư mới
Mỹ phản đối việc Israel xây dựng gần 1.000 khu định cư mới

Mỹ cho rằng, hành động này của  Israel sẽ làm ảnh hưởng đến nỗ lực hòa bình với Palestine.

Mỹ phản đối việc Israel xây dựng gần 1.000 khu định cư mới

Mỹ phản đối việc Israel xây dựng gần 1.000 khu định cư mới

Mỹ cho rằng, hành động này của  Israel sẽ làm ảnh hưởng đến nỗ lực hòa bình với Palestine.

LHQ mở cuộc điều tra về các khu định cư Israel
LHQ mở cuộc điều tra về các khu định cư Israel

Hội đồng Nhân quyền LHQ lên án việc Israel xây dựng những căn nhà mới cho người định cư Do Thái ở Bờ Tây và Đông Jerusalem  

LHQ mở cuộc điều tra về các khu định cư Israel

LHQ mở cuộc điều tra về các khu định cư Israel

Hội đồng Nhân quyền LHQ lên án việc Israel xây dựng những căn nhà mới cho người định cư Do Thái ở Bờ Tây và Đông Jerusalem  

Nhóm Bộ Tứ chỉ trích việc xây dựng các khu định cư Israel
Nhóm Bộ Tứ chỉ trích việc xây dựng các khu định cư Israel

Nhóm Bộ Tứ kêu gọi các nhà tài trợ đáp ứng các cam kết viện trợ cho người Palestine.

Nhóm Bộ Tứ chỉ trích việc xây dựng các khu định cư Israel

Nhóm Bộ Tứ chỉ trích việc xây dựng các khu định cư Israel

Nhóm Bộ Tứ kêu gọi các nhà tài trợ đáp ứng các cam kết viện trợ cho người Palestine.

Israel tiếp tục mở rộng khu định cư tại Bờ Tây
Israel tiếp tục mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

Ngày 2/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động mở rộng khu định cư tại Bờ Tây.

Israel tiếp tục mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

Israel tiếp tục mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

Ngày 2/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động mở rộng khu định cư tại Bờ Tây.

Hành động mở rộng khu định cư của Israel bị lên án mạnh mẽ
Hành động mở rộng khu định cư của Israel bị lên án mạnh mẽ

Theo Liên Hợp Quốc, hành động này của Israel chỉ càng làm bế tắc trong việc nối lại các cuộc đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestines.  

Hành động mở rộng khu định cư của Israel bị lên án mạnh mẽ

Hành động mở rộng khu định cư của Israel bị lên án mạnh mẽ

Theo Liên Hợp Quốc, hành động này của Israel chỉ càng làm bế tắc trong việc nối lại các cuộc đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestines.  

Israel lại sắp mở rộng khu định cư
Israel lại sắp mở rộng khu định cư

(VOV) - Nước này hiện đang lên kế hoạch mở rộng khu định cư Itamar tại khu vực phía bắc khu Bờ Tây.

Israel lại sắp mở rộng khu định cư

Israel lại sắp mở rộng khu định cư

(VOV) - Nước này hiện đang lên kế hoạch mở rộng khu định cư Itamar tại khu vực phía bắc khu Bờ Tây.