Mỹ tiếp tục viện trợ gần 3 tỷ USD vũ khí, trang bị cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/8 công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá tới 2,98 tỷ USD cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài sang tháng thứ 7.

Theo thông báo của Mỹ, khoản viện trợ quân sự mới nhất trong khuôn khổ Sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine sẽ giúp nước này có thêm các loại vũ khí như hệ thống phòng không, pháo binh và đạn dược, máy bay không người lái và nhiều loại vũ khí trang bị khác. Giới quân sự cho rằng các loại vũ khí trang bị mới này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ trước quân đội Nga.

Cụ thể, khoản viện trợ mới nhất bao gồm các phương tiện bay không người lái như máy bay Puma cỡ nhỏ phóng bằng tay, trang bị hỗ trợ cho máy bay giám sát Scan Eagle, hệ thống chống máy bay không người lái Vampire, hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS, ra đa chống pháo binh…

Gói viện trợ lớn nhất và mới nhất của Mỹ cho Ukraine khác với các gói viện trợ trước khi tập trung vào các loại vũ khí trang bị phòng thủ chiến lược trung vài dài hạn. Trong khi đó, các gói viện trợ trước đây tập trung vào các nhu cầu ngay lập tức của Ukraine với các vũ khí và trang bị sẵn có trong kho dự trữ.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine cách đây 6 tháng, xung đột đã lan rộng và trở thành cuộc chiến kéo dài chưa có hồi kết. Với các gói viện trợ quân sự khổng lồ từ phương Tây cho Ukraine, cuộc chiến tại quốc gia này được dự báo có thể còn kéo dài trong nhiều năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

19 tướng về hưu và cựu quan chức hối thúc Mỹ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine
19 tướng về hưu và cựu quan chức hối thúc Mỹ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Các tướng và cựu quan chức này kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đẩy mạnh nhịp độ cung cấp vũ khí cho Ukraine để tránh nguy cơ hứng chịu thất bại trước Tổng thống Nga Putin.

19 tướng về hưu và cựu quan chức hối thúc Mỹ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine

19 tướng về hưu và cựu quan chức hối thúc Mỹ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Các tướng và cựu quan chức này kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đẩy mạnh nhịp độ cung cấp vũ khí cho Ukraine để tránh nguy cơ hứng chịu thất bại trước Tổng thống Nga Putin.

Anh viện trợ lô vũ khí “khủng” cho Ukraine
Anh viện trợ lô vũ khí “khủng” cho Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước Quốc hội ngày 21/7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, nước này sẽ gửi cho Ukraine vũ khí chống tăng, máy bay không người lái, pháo và hàng chục nghìn viên đạn.

Anh viện trợ lô vũ khí “khủng” cho Ukraine

Anh viện trợ lô vũ khí “khủng” cho Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước Quốc hội ngày 21/7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, nước này sẽ gửi cho Ukraine vũ khí chống tăng, máy bay không người lái, pháo và hàng chục nghìn viên đạn.

Anh cạn kiệt kho vũ khí vì viện trợ quân sự cho Ukraine
Anh cạn kiệt kho vũ khí vì viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Anh thừa nhận sẽ phải mất vài năm để lấp đầy trở lại kho vũ khí của nước này sau khi viện trợ cho Ukraine.

Anh cạn kiệt kho vũ khí vì viện trợ quân sự cho Ukraine

Anh cạn kiệt kho vũ khí vì viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Anh thừa nhận sẽ phải mất vài năm để lấp đầy trở lại kho vũ khí của nước này sau khi viện trợ cho Ukraine.